Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 31

Chủ đề: Liên hệ giữa Daito-ryu Aikijujitsu và Aikido

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Tui biên bài này để nói lên sự liên hệ giữa Aikido, Daito-ryu Aikijujitsu nhưng không biết là nên để box 'Giai Thoại', 'aikido tổng quát' hay 'Võ thuật'. Nếu các mod nghĩ nên dời chủ đề này sang 1 box khác cho hợp lý thì cứ tự tiện!

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




    Hầu như ai tập aikido cũng biết là Sư tổ của môn phái này là thầy Morihei Ueshiba. Một số khác thì có nghe nói là sư tổ Ueshiba học từ Sokaku Takeda ra, và một số khác thì cũng được nhắc tới là Aikido phát nguồn hay chì là 1 phần của môn võ từ Daito-ryu aikijujitsu.

    Tui biên bài này để cho ACE thấy sự liên hệ giữa Aikido, Daito-ryu aikijujitsu. Bài này là tổng hợp từ 1 số bài tui đã sưu tầm từ 1 thời gian khá lâu. Tui không biết sự đúng / sai của nó, nhưng tóm tắt lại đây để ACE biết thêm về mối liên hệ giữa 2 môn võ trên.




    Nguồn gốc Daito-ryu.

    Theo lịch sử thì nguồn gốc cuả Daitoryu bắt nguồn từ thế kỷ thứ 11 do Yoshimitsu Minamoto và người em Yoshiie, người nối dõi của hoàng đế Seiwa. Hai anh em đã mổ xẻ tử thi để coi và học hỏi những yếu điểm của cơ thể con người : huyệt, khớp xương, v.v.... và áp dụng chiêu thức của 1 số đòn võ cho thêm hiệu quả.





    Yoshimitsu khám phá khái niệm hiệp khí sau khi quan sát cách 1 con nhện nhỏ có thể bắt 1 con mồi to và cái đó tượng chưng cho 1 người nhỏ có thể đánh bại một người bự con hơn mình. Yoshimitsu cũng nhận thấy sự hoà hợp giữa những vũ điệu múa của vũ nữ với tiếng nhạc đệm. Khái niệm aiki/ hiệp khí bắt nguồn từ đó ra.

    Cũng theo lời truyền thì tên Daito bắt nguồn từ tên lâu đài mà Yoshimitsu cư ngụ. Từ từ, Yoshinitsu cũng đã áp dụng những điều mới khám phá vô môn võ thuật gia chuyền của phái Minamoto. Môn võ này bao gồm so-jutsu (thương), To- ho (kiếm), and Tai-jutsu (võ tay không), và bắn cung. Từ đó trở đi, môn võ đó đã được ''cha chuyền con nối'' trong giòng họ Minamoto trong vòng mấy thế kỷ.

    Một trong những con trai của Yoshimitsu, Yoshikyio, đã di cư tới thành phố Takeda thuộc tỉnh Kai (tên hiện thời là quậnYamanashi), và an cư luôn ở đó. Sau này, con cháu Yoshikyio đổi luôn họ với tên của thành phố Takeda. Từ đó dòng họ Takeda tu bổ và sáng chế thêm nhiều đòn võ gia chuyền. Lúc này thì có nhiều người gọi là binh pháp hơn là võ thuật vì môn võ gia chuyền đó, bao gồm cả chiến thuật bố binh, phục kích, đặc công, công binh v.v... Những môn này được biết dưới tên ''heiho'' và ''gunpo''.

    Sau vai thế kỷ hưng thịnh, tới năm 1582 thì con cháu Yoshikyo bị hoàn toàn huỷ diệt khi Takeda Katsuyori, người nối nghiệp cuối cùng của dòng máu Kaigenji Takeda, phải tự sát theo kiểu Seppuku sau khi thua trận chiến với hợp quân của shogun Oda và Tokugawa.



    Aikijujitsu và Takeda ryu

    Một người họ hàng của Katsuyori, Kunitsugu Takeda đã thoát chết và chốn sang tỉnh Aizu. Kunitsugu đã trở thành 1 cố vấn cho quan Hoshina Masayuki của Shogun Hidetada.

    Theo lời truyền thuyết của Daitoryu thì để mưu sống, Kunitsugu Takeda đã truyền lại Daitoryu aikijujitsu cho Hoshina Masayuki, và vị quan này đã phối hợp những kỹ thuật của phái ''Aizu'' với đòn thể của Takeda để áp dụng nơi cung điện.

    Xin nhắc lại là luật lệ của phái Aizu thời bấy giờ là không 1 ai có 1 quyền mang bất cứ 1 vũ khí khi vào yết kiến Shogun. Luật này được áp dụng cho 1 số nơi trong cung điện và những người có chức tước chỉ có thể đem theo 1 con dao ngắn (tanto). Cũng vì lẽ đó mà những kỹ thuật tay không và chống vũ khí như tước dao, kiếm, kềm chế của daitoryu rất được ưa chuộng. Những thế võ này được gọi là Oshikiuchi.

    Tất cả những kỹ thuật này từ từ được dạy cho những tầng lớp quý tộc của tỉnh Aizu và cho nhóm cận vệ thủ tín của Shogun của tỉnh Aizu.

    Kunitsugu cũng là người đứng đầu dòng ''Aizu Takeda'' và cũng chính vì thế nên Daitoryu aikijujitsu từ lúc đó cũng được biết dưới tên là Takeda Ryu.

    Bắt đầu từ đây, môn võ Daitoryu đã chia thành 2 nhánh: Daito-ryu được dạy cho quan quyền tỉnh Aizu và Daito ryu vẫn được duy trì trong dòng họ Takeda ở tỉnh Aizu. Để dễ hiểu, tui sẽ gọi Aikijujitsu môn võ được dạy cho Aizu và Takeda-ryu, môn võ của dòng họ Takeda.

    Ở tỉnh Aizu, phong chào võ thuật được bành chướng 1 cách rầm rộ. Hơn 90 võ đường được mở trong khắp tỉnh Aizu và 1 võ đường chính thức được mở để huấn luyện cho con cháu tầng lớp quý tộc. Võ đường này, vừa dạy võ, vừa dạy đạo lý, xây vào nằm 1664 và được gọi là ''Nishikan''.

    Ở võ đường Nishikan, 5 hệ phái kiếm thuật và 2 hệ phái Jujitsu được dạy một cách chính thức: MizunoShinto-Ryu và Shinmyo Ryu. Một vài môn võ chỉ được dạy cho tầng lớp quý tộc và được gọi là ''Otome ryu'' hay ''Goshikiuchi''. Những môn võ này chỉ được dạy và chuyền cho những gia đình ở 1 địa vị nào đó trở lên, và tuyệt đối cấm không được biểu diễn nơi công cộng hoặc trước mặt là môn sinh của môn võ đó. Aikijijitsu và Aizu Misogucchi ha Itto Ryu là 2 môn võ bắt buộc phải theo quy định này.

    Cũng từ lúc đó mà kỹ thuật của Daito-ryu ''Minamoto'' đã được ''trộn lẫn'' với võ thuật của phái Aizu và có thể vì vậy mà 1 số đòn tương tự như những thế võ Daitoryu đã xuất hiện trong 1 số Ryu khác chăng?

    Trong vòng mấy thế hệ, 2 ''chi nhánh'' Aikijujitsu và Takeda-ryu vẫn phát triển và được truyền thụ song song với nhau.

    (còn tiếp ....)
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    129
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hay quá anh aiki, qua bài này biết thêm về gốc gác của aikido. Nghe nói liên hệ giữa O Sensei và Tadeka cũng khá ly kỳ hấp dẫn, mong được đọc trong những phần kế tiếp.

  3. #3
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Bài 2


    Sokaku Takeda (1860-1943)




    Cho tới giữa thế kỷ thứ 19, Takeda-ryu đã được truyền tới Soemon Takeda (1758-1853), ông nội của Sokaku Takeda.


    Về nhánh ''Aizu Aikijukitsu'', thì là Tanomo Saigo (1829-1905)




    là người đã hấp thụ được những ''bí quyết Oshikiuchi'' của phái Aizu. Vì nhiều lý do có liên hệ tới lịch sử Nhật bản và quá dài dòng để nói trong baì này, Tanomo Saigo đã xuống tóc đi tu dưới pháp danh Hoshina Chikanori. (Tanomo Saigo cũng là hoc trò ''văn'' của Soemon Takeda, ông nội của Sokaku).


    Sokaku Takeda sinh tại tỉnh Aizu vào ngày 10/10/1860. Ngay từ thuở mới lớn, Sokaku đã được cha (Sokichi Takeda) dạy Bojitsu, Sumo (cha Sokaku là vô địch Sumo taị tỉnh Aizu). Ông nội Soemon, ngoài Takeda Ryu ra, cũng là một võ sĩ gioỉ của 2 trường Mizogucchi Ha Itto Ryu và Koshu Ryu Gungaku, cũng truyền lại cho Sokaku những bí quyết của Takeda-ryu và 2 môn võ kia.



    Với thời gian, Sokaku Takeda cũng học thêm Ono-ha Itto-ryu ở võ đường Yokikan dojo với võ sư Shibuya Toba.



    Tới năm 1873, Sokaku được cha gửi tới làm Uchi deshi ở võ đường của 1 người bạn, kiếm sỹ Sakakibara Kenkichi. Võ đường naỳ là môn phái Jikishinkage-ryu, có dạy đủ loại vũ khí: Kiếm (ken), côn dài (bo), gậy (jo), cung (hankyu, phi tiêu (shuriken) và thương của hệ phái Hozoin-ryu. Trong vòng mấy năm lien tiếp, Sokaku đã hấp thụ và thuần nhuyễn những vũ khí trên.


    Võ đường của Kiếm sỹ Sakakibara Kenkichi cũng là võ đường độc quyền đào tạo những hầu cận của chính quyền. Cũng tại nơi này mà Sokaku đã giao thiệp và học hỏi rất nhiều với và từ nhiều kiếm sỹ lừng danh của Nhật ở thời điểm đó.


    Vào khoảng tháng 6 năm 1876, khi người anh của Sokaku Takeda qua đời, trên đường về lại tỉnh Aizu thì Sokaku Takeda đã gặp Tanomo Saigo. Nhờ hữu duyên nên Sokaku Takeda đã được Tanomo Saigo, lúc bấy giờ đã xuống tóc đi tu, chỉ lại cho tất cả kỹ thuật Aikijijitsu của phái Aizu. Tại sao 2 người này gặp nhau thì có nhiều giải thuyết và quá dài dòng để kể nơi đây.


    Theo lịch sử, Tanomo Saigo có chuyền võ (Aikijujitsu Aizu) cho nhiều người, nhưng 2 người nổi tiếng nhất là Sokaku Takeda và Shiro Saigo. (hình như là tin này khg đúng sự thật. Tanomo saigo chỉ dạy lễ nghi và khg biết võ. Đọc bài phoỏg vấn thầy Kondo sẽ biết rõ hơn)


    Shiro Saigo (1867-1922) là con nuôi của Tanomo Saigo (có lời đồn là con ''rơi'' nữa)



    và được mọi người biết tiếng hắn sau khi ra nhập với Jigoro Kano, sáng lập viên của môn phái Judo hiện tại. Shiro đã thắng tất cả các địch thủ của những môn võ Jujitsu khác khi Judo mới được thành lập và bị họ thách đấu. Tuy là đại diện Judo trong những cuộc thử thách đó, Shiro đã thắng tất cả các địch thủ với những thế võ của Aikijujitsu chứ không phải với những đòn Judo do thầy Kano dạy. (phần chót, dùng thế vọ aikijujitsu khg biết có đúng khg nữa)




    Sokaku Takeda
    Sau mấy thế hệ, rút cuộc nước đã về nguồn: Sokaku Takeda đã hấp thụ lại tất cả đòn thể của Daito-ryu: Takeda-ryu chính thức của dòng doĩ Takeda và tất cả những thế Aikijujitsu mà đã được ông cố dạy cho phái Aizu khi đi lánh nạn vào thế kỷ thứ 16.



    Tóm tắt lại, Sokaku Takeda đã học võ của ít nhất những môn phái sau:

    Oshikiuchi của phái Aizu (Oshikiuchi khg phải là võ mà là nghi lễ trong cung)
    Takeda Ryu gia chuyền (Daito-ryu)
    Jikishinkage-ryu của Sakakibara Kenkichi
    Sumo
    Ono-ha Itto-ryu của Shibuya Toba
    Koshu Ryu Gungaku



    Từ năm 1880 trở đi, Sokaku Takeda đã viễn du khắp xứ Nhật và đã tỷ đấu với tất cả các võ sư mà đã chấp nhận lời thách đấu của hắn. Sokaku chưa hề thua 1 trận đấu nào. Theo lời truyền thì khi thách đầu, Sokaku đã cho kẻ bị hắn thách đấu lựa vũ khí và hắn chấp nhận dùng binh khí do địch thủ lựa chọn.



    Sokaku tuy không mở 1 võ dường chính thức, đi nay đây mai đó, nhưng đã dạy võ cho hơn 30,000 môn sinh, trong đó có rất nhiều quý tộc. Những môn sinh nổi tiếng và chính thức được Sokaku Takeda cấp giấy chứng nhận (Menkyo Kaiden hay KYOJU DAIRI ) cho phép mở võ đường gồm có:




    Bằng Kyoju Dairy:


    Chứng chỉ này được Sokaku Takeda cấp cho những ai đã học và thuộc:
    SHODEN MOKUROKU (118 Kỹ thuật),
    Aiki No Jutsu (53 Kỹ thuật),
    HIDEN OGI (36 Kỹ thuật)
    và GO SHIN'YO NO TE còn được gọi là HIOGI (NO KOTO) MOKUROKU (84 kỹ thuật).



    1. Sato, Kanmi (1902)
    2. Shimoe, Shutaro (1903)
    3. Harada, Shinzo (1903)
    4. Mikami, Tomiji (1907)
    5. Sagawa, Nenokichi (1913)
    6. Yoshida, Kotaro (1915)
    7. Ueshiba, Morihei (September 1922)*
    8. Asano, Seikyo (1922)
    9. Sagawa, Yukiyoshi (1924)
    10. Matsuda, Hosaku (1928)
    11. Miyano, Hikojiro (August 1929)*
    12. Matsuda, Hosaku (August 1929)*
    13. Mae, Kikutaro (1929)
    14. Horikawa, Taiso/ Kodo?? (10 January 1930)*
    15. Sato, Seishiro (1932)
    16. Sato, Keisuke (June 1935)*
    17. Hisa, Takuma (October 1936)*
    18. Yoshimura, Yoshiteru (1936)
    19. Yokoyama, Eijiro (June 1936)*
    20. Nakatsu, Heizaburo (1937)*
    21. Akune, Masayoshi (1937)*
    22. Kawazoe, Kuniyoshi (1937)*
    23. Takahashi, Jun'ichi (27 February 1937)*
    24. Kusumoto, Koichiro (27 February 1937)*
    25. Tonedate, Masao (1937)*
    26. Harada, Jozaburo (1937)
    27. Togawa, Tadae (1939)
    28. Uchida, Suematsu (1939)
    29. Tei, Kaichi (1939)


    *= những môn sinh nêu trên được kiểm chứng qua giấy tờ. Năm được ghi là năm mà những người này được Sokaku Takeda phát bằng Kyoju Dairy. Tên môn sinh và năm được ghi đàng hoàng trong sổ sách của Sokaku Takeda.




    Bằng Menkyo Kaiden
    Bằng cấp cao nhất trong giới võ thuật Nhật. Nghe nói là thầy Takeda đã cấp chứng chỉ này cho Takuma HISA, Yukiyoshi Sagawa và Masao Tonedate của võ đường nhật báo ASAHI vào năm 1939. Sagawa làm chưởng môn khi Sokaku Takeda qua đời (1943) và đã nhường chức này lại cho con Sokaku là Tokimune Takeda sau khi Tokimune giaỉ ngũ.



    Tonedate là chủ bút của nhật báo Ashahi. Ông này không tập với Sokaku nhiều lắm mà lại được bằng Menkyo Kaiden. Chính vì lý do đó mà nhiều người nghĩ chỉ là tấm bằng danh dự.


    Bằng Menkyo Kaiden có 4 cấp. Sau đây là sự so sánh giữa bằng Menkyo Kaiden và hệ thống đai đẳng hiện đại.


    Menkyo Kaiden cấp 1 còn được gọi là ''Oku-Iri'', chứng nhận là người có bằng đó đã học những kỹ thuật căn bản và là môn sinh chính thức của môn phái đó. Nếu so với thời đại bây giờ thì bằng này tương đương với 10 năm tập và ít nhất 3 giờ tập mỗi tuần.


    Menkyo Kaiden cấp 2 và 3 còn được gọi là Sho-Mokuroku và Go-Mokuroku. Bằng này tương đương với phụ tá HLV và HLV (Fukushidoin và shidoin). Với hệ thống đẳngbây giờ thì cấp này tương đương giữ 5 và 7 đẳng. Bằng này được cấp cho ai thuộc tất cả các đòn (2884 đòn) trong Daitoryu.


    Menkyo Kaiden cấp 4 hay Menkyo Kaiden được cấp khi môn sinh đã tinh thông tất cả đòn thế và phương cách truyền thụ. Bằng này tương đương với 8 đẳng.

    (còn tiếp ....)


    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  4. The Following User Says Thank You to aiki For This Useful Post:


  5. #4
    Steven
    Guest
    hay hay !! mình chấm 9 điểm !^^!) mấy cai địa danh NHẬT và tên NHẬT KHÓ NHỚ QUA!^^!:biggrin:

  6. #5
    psi_ops2001
    Guest
    nhìn mấy cái bằng cấp hay quá ! ước gì được một cái bằng chính thực lực của mình :bigsmile:

  7. #6
    Moderator
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    200
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    bài hay wá anh aiki ui :no1: :no1:
    I have faith in life, and life responds in kind.

  8. #7
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Bài thứ 3 ...

    Hisa Takuma: bằng chứng liên hệ giữa đòn Aikijujitsu và Aikido.


    Ai muốn biết thêm về sư tổ thì xin đọc bài ''cuộc đơì sư tổ'' do bạn Aikikai đã đăng trong box ''Giai Thoại''. Xin nói tóm tắt là Sư tổ đã học với Sokaku Takeda trong vòng khoảng 7 năm.



    Hisa được giới thiệu và học với sư tổ Useshiba trước (1933) và vào năm 1936 thì Sokaku Takeda đã thế sư tổ Ueshiba dạy võ ở võ đường Ashahi.




    Từ 1933 tới 1936, sư tổ Ueshiba và 1 số Uchi deshi hay tới dạy võ cho Hisa, người phụ trách an ninh cho một nhật báo Ashashi. Tới năm 1936, thì Sokaku tới, tự xưng là sư phụ của Ueshiba và tự thay thế sư tổ.



    Đây là ý của những lời lẽ mà Sokaku Takeda đã nói khi tới võ đường cuả nhật báo Asahi, theo lời tường thuật của Hisa. Tui để nguyên văn tiếng Anh cho mấy bạn đọc:

    "'Hello in there! Send out the Director of General Affairs. I am Morihei Ueshiba's aikijujutsu teacher, my name being Sokaku Takeda. I hear that despite his inexperience Morihei has been teaching aikijujutsu here. Other places aside, I regard it as a matter of great importance for the honor of Daito-ryu aikijujutsu if poor techniques are taught at the Asahi News under the eyes of the whole world. So I've come from Hokkaido as quickly as I could "



    Sau bữa đó thì sư tổ đã lặng lẽ bỏ đi.


    Chuyện này chỉ được nói 1 cách qua loa trong nhiều bài nói về những nhân vật này (sư tổ, Sokaku Takeda, và Hisa). Trong tất cả các phỏng vấn với sư tổ hay với những học trò của Morihei Ueshiba, ai cũng đã công nhận là có rất nhiều oái ăm trong sự liên hệ giữa sư tổ và Sokaku Takeda. Sư tổ không hợp với Sokaku, lúc nào cũng tránh gặp mặt và chỉ gửi tiền khi Sokaku tới nơi cu ngụ của sư tổ.


    Sau khi xem xét trình độ kỹ thuật của Hisa và các võ sinh khác của nhật báo Ashahi, Sokaku Takeda đã bỏ phần kỹ thuật căn bản và dạy những kỹ thuật khó hơn.


    Cũng nhờ Hisa mà tới giờ còn lưu chuyền lại 1 số hình của nhiều thế võ Daitoryu vì lúc học với Sokaku Takeda, Hisa có đủ dụng cụ để chụp hình vì vào những năm 1930, phương tiện chụp hình không dễ dãi như bậy giờ.




    Theo lời tường thuật của Hisa, Sokaku Takeda chỉ cho Hisa rất nhiều đòn, nhưng mỗi đòn thì chỉ đánh đúng 1 lần cho Hisa coi. Khi Hisa hỏi thêm chi tiết thì Sokaku Takeda nổi giận. Chính vì vậy và để hiểu thêm, Hisa đã nhờ 1 số đồng môn/đệ tử ghi nhớ kỹ những kỹ thuật được chỉ, và sau mỗi buổi tập, Hisa dẫn Sokaku đi tắm và trong lúc đó thì những môn sinh chụp hình những đòn mới tập hôm đó.


    Sokaku khá ngạc nhiên khi thấy võ sinh của nhật báo Ashahi thuộc những đòn đã được dạy 1 cách khá nhanh chóng. Ông ấy hoàn toàn không biết là họ đã chụp hình những kỹ thuật đã được day.


    Sau đó, Hisa kết nhập các đòn của Sokaku và của sư tổ Ueshiba theo 1 cách riêng của Hisa. Những hình đó được sắp xếp trong 11 cuốn sách.

    Cuốn 1 tới 6 là kỹ thuật được sư tổ Ueshiba truyền dạy,
    Cuốn 7 tới 9 là kỹ thuật của Sokaku Takeda
    Cuốn thứ 10 là kỹ thuật của cảnh sát
    Cuốn thứ 11 là kỹ thuật tự vệ cho phụ nữ (self defense)



    Hisa cũng đã quay 1 cuốn phim 16mm, tựa đề BUDO vào năm 1936 với những thế đánh của Sư tổ và của Sokaku. Tuy có rất nhiều đòn Aikijujitsu trong cuốn phim đó, nhưng vì đã tập với Ueshiba trong vòng 3 năm (1933-1936), và vì thầy Sokaku không chỉ lại căn bản, nên tuy đánh đòn Aikijujitsucủa Sokaku nhưng cách đánh lại khá ''tròn'' và ''trôi chảy'' như của aikido ''hiện tại'' chứ không ''trực tiếp'' như kiểu của Aikijujitsu.


    Ai coi cuốn phim đó cũng đã thấy đòn thế cuả aikido đã bắt đầu khác các đòn của Daitoryu ngay vào giũa thập niên 30, chứ không phải chỉ vào thập niên 1950 như nhiều người đã nghĩ.


    Sự thay đổi này xẩy ra giữa những năm 1930 và 1933. Năm 1930, khi thầy Mochizuki được gửi tới học với sư tổ, các thế đánh khá trực tiếp như đã thấy trong các đòn Aikido Yoseikan. Cò nhiều người nói là vì thầy Michizuki chỉ học khoảng 1 năm với sư tổ (Hisa học 3 năm) nên chưa hấp thụ được kiểu đánh ''tròn'' ....




    Daitoryu Aikijujitsu có gần 3000 đòn, và tuy rằng Sokaku Takeda đã dạy cho rất nhiều môn sinh. nhưng cách dạy của Sokaku không được thống nhất. Sokaku dạy tùy theo cảm hứng của hôm đó và vì vậy có rất nhiều võ đường thời nay, tuy là có nguồn gốc với Daitoryu AIkijujitsu nhưng những đòn thể hoàn toàn khác nhau.


    Sokaku Takeda được mạnh danh là người làm sống lại (reviver) môn phái Daito-ryu Aikijujitsu, vì ông ấy đã quản bá và đem những bí quyết của môn võ này ra chuyền bá cho khá đông người, tuy thuộc thành phần khá gỉa, nhưng không còn giữ nó trong 1 tính khúc gia truyền và ''bí mật'' nữa.


    Sau khi Sokaku Takeda qua đời thì Yukiyoshi Sagawa lên thế trong vòng 1 thời gian ngắn và đã nhường ngôi chưởng môn lại cho con trai Tokimune Takeda (1916-2 December 1993).



    Khi Tokimune qua đời vào năm 1993 thì môn phái này đã bị chia rẽ trầm trọng. Người đang nắm chức chưởng môn bây giờ là Kondo Katsuyuki. Có rất nhiều éo le khi Kondo Katsuyuki lên chức vụ này.



    Bây giờ Daitoryu Aikijujitsu có khá nhiều hệ phái (tên gọi chính thức). 1 số hệ phái bành trướng khá lớn trong khi đó thì 1 số khác chỉ có vài võ đường ở Nhật mà thôi.


    1. Daito-ryu aikijujitsu (còn được gọi là Takedaden Daitoryu Aiki Budo) do Kondo Katsuyuki đứng đầu 1 thời gian, chi nhánh chính thức từ gia đình Sokaku Takeda. Hệ phái này được Tokimune Takeda, con trai của Sokaku Takeda, thành lập vào năm 1975 và là nhánh ''lớn nhất'' về Daitoryu AJJ. Sau khi Tokimune Takeda lâm bệnh và qua đời, hệ phái này đã chia rẽ trầm trọng và không biết trong tương lai có ai sẽ làm chưởng môn hay không? (rất nhiều politic không tiện nói ra ở đây)

    Daito ryu Aiki Budo do Nobuko Yokoyama, con gái của Tokimune Takeda thành lập sau khi cha cô ấy qua đời và chức chưởng môn ''lọt'' vô tay của Kondo Katsuyuki.

    Nihon Daitoryu Aiki Budo Daito Kai do Shigemitsu Kato, học trò của Tokimune Takeda thành lập

    Shimbukan do Katsuyuki Kondo, học trò của Tokimune Takeda đứng đầu. Theo lời truyền thì sau 1 vài cuộc cãi vã lớn, Katsuyuki Kondo đã tách ra khỏi Daito-ryu aikijujitsu và lập ra hệ phái này.

    Gidokai do Hideo Hoga, học trò của Mae Kikutaro và Tokimune Takeda thành lập.


    2. Daito-ryu aikijujitsu Roppokai ở Dan Mạch, do Okamoto Seigo sáng lập vào năm 1980. Nhánh này phát nguồn từ thầy Horikawa, Taiso/ Kodo (số 14 ở danh sách trên)


    3. Aikijujitsu Daitoryu Takumakai do Mori Hakaru làm chưởng môn. Phái này phát nguồn từ thầy Hisa Takuma (số 16 ở danh sách trênDaito-Ha AikiBudo hay Takeda-ryu, phát nguồn từ chi nhánh ''Aizu''/ Tanomo Saigo /Shiro Saigo. Lạ thay, môn phái này thì mạnh ở Mỹ châu và Âu châu hơn cả Nhật ????

    Từ Hisa Takuma còn có những ''chi nhánh'' nữa (do học trò đứng ra thành lập):

    Hakuhokai
    Daibukan


    4. Sagawa-ha do Yukiyoshi Sagawa, học trò của Sokaku Takeda đứng ra thành lập.


    5. Renshinkan do Toshimi Matsuda, học trò của Sokaku Takeda đứng ra thành lập.


    6. Senpukai do Sumiyoshi Yamamoto, học trò của Sokaku Takeda thành lập.


    7. Và vô số hệ phái khác như Tendokai, Shouyoukan, Shodokai, .... cũng lấy tên là Daitoryu aikijujitsu, Takeda ryu, và cũng bắt nguồn 1 cách xa hay gần với Sokaku Takeda hay học trò của ông ấy.


    (còn tiếp ...)
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  9. #8
    psi_ops2001
    Guest
    đoạn phim BUDO em có gửi cho anh cucat và anh zen coi áh !! đánh y chang kỹ thuật AIKIDO bây giờ :bigsmile:

  10. #9
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Bài thứ 4:


    Những oái ăm giữa Aikido và Daitoryu-Aikijujitsu


    Aikido tuy bắt nguồn từ Daito-ryu aikijujitsu, nhưng nhờ đầu óc quảng bá và quản lý của Dạo chủ Kisshumaru nên được bành trướng lớn mạnh trên thế giới. Tới giờ phút này, ngoaì Judo ra, ít có môn võ nào có thể nói là có 1 tổ chức chặt chẽ như aikido aikikai.

    Như mọi người thấy, Daito-ryu aikijujitsu (DRAJJ) đã có từ cả thế kỷ nhưng chỉ tới năm 1975 mới trở thành 1 môn võ/ hệ phái chính thức, có 1 hệ thống quản lý.

    Theo ý kiến cá nhân, tuy đòn Aikijujitsu rất hay và hiểm, nhưng vì gia đình Takeda là nhà võ nên không biết duy trì và quảng bá môn võ đó. Lúc Sokaku Takeda còn sống, nhờ tiếng đồn và oai phong của thầy nên môn võ được biết.

    Ngược lại, Aikido của sư tổ tuy cũng rất hay, nhưng nhờ đạo chủ Kisshomaru biết phổ biến (marketing) và quản lý nên đã bành trướng mạnh hơn DRAJJ.

    Theo lời của Tokimune Takeda, con của Sokaku Takeda, thì Sokaku công nhận là sư tổ Useshiba là người học trò giỏi nhất trong tất cả các học trò của Sokaku và khi nói tới võ công thì lúc nào Sokaku cũng nhắc tới Ueshiba.

    Trong phong tục Á đông, cái tâm lý ''uống nước nhớ nguồn'' rất là quan trong và có thể vì lẽ đó nên có khá nhiều người không thích Sư tổ. Tui chỉ nêu lên những gì đã đọc thấy để cho các bạn tham khảo và tự quyết định lấy, chứ không có ý phê bình, chê bai hay nói ai đúng ai sai hết.



    Sau đây là những ''việc lớn'' mà gia đìnhUeshiba hay bị chỉ trích:

    - Đổi tên môn võ thành Aikido lúc Sokaku Takeda lâm bịnh nặng. Không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng Sư tổ đặt tên môn võ thành Aikido khi Sokaku bị liệt nửa ngưòi sau cơn đau tim (stroke). Xin nhắc lại là trước khi trở thành Aikido chính thức, môn võ của sư tổ được biết và kêu dưới nhiều tên khác nhau: Ueshiba-ryu, Ueshiba Juku Aikijujitsu, Aikibujutsu, Kobukai aikido, Tenshin Aikibudo, Takemusu và cuối cùng là Aikido. Aikido được ''đăng ký'' chính thức vào năm 1942 ở hiệp hội Butokukai. Tổ chức Butokukai là cơ quan kiểm soát tất cả các môn võ tại Nhật trong đệ nhị thế chiến.


    -Nói xấu về Sokaku Takeda. Những tính xấu về Sokaku Takeda đều nằm trong những sách nói về sư tổ. Có thể những thói đó là chuyện thật, nhưng có thể là dân Á đông không chấp nhận học trò ''phản hay chê'' sư phụ. Sokaku bị những tiếng ''xấu'' sau:

    Vô học. Chuyện này là chuyện thật. Sokaku cho tới lúc chết, không biết viết và đọc chữ.
    Ác, giết người như trở bàn tay.
    Ham tiền và không tin người. Trong nhiều sách trích từ nhiều bài phỏng vấn với sư tổ, nhiều nguồn đã nói là Sokaku Takeda đã lấy tiền thù lao khoảng mấy trăm Yen (số tiền đó, bây giờ tương đương tới cả ngàn đô la), nhưng trong sổ sách ''kế toán'' của Sokaku thì chỉ là 10 Yen cho 10 ngày tập và mấy chục ký gạo (bên Nhật hồi xưa có thể trả tiền học bằng gạo).

    Nhiều người nói là sư tổ không thích Sokaku Takeda vì Sokaku ''lợi dụng'' sư tổ nhiều wá. Có nhiều sách đã nói là sư tổ đã xây hay nhường căn nhà của sư tổ cho Sokaku, hay Sokaku đã tự tới nhà sư tổ ăn ở trong vòng mấy tháng.


    - Không chấp nhận hay nhắc nhở tới nguồn gốc của Daitor-ryu trong Aikido. Hình như là đạo chủ đã nói là Aikido khác DRAJJ trong 1 số bài viết. Theo sổ sách kế toán của Sokaku Takeda thì sư tổ vẫn đi ''seminar'' với Sokaku cho tới cuối thập niên 30 (như vậy là gần 20 năm tập).




    Theo nhận xét của tui thì sau khi sưu tầm khá nhiều bài và sách về DRAJJ và Aikido thì có 1 số người như có vẻ ganh tỵ sự thành công và bành trướng của Aikido hiện tại. Những nguời chính của DRAJJ trong chuyện này (ví dụ con của Sokaku, 1 số nhân vật chính trong DRAJJ hiện nay, v.v...), thì điềm đạm hơn 1 số tác gỉa. Họ chấp nhận là mỗi người có 1 cá tính khác nhau và tới 1 lúc nào đó trong đời sống, mỗi người có thể có 1 cách suy nghĩ và 1 đường hướng riêng. Và họ đã nghĩ như vậy về sư tổ và không có hờn giận gì hết. Họ chỉ nói là những đòn Aikido hiện tại không thực tế so với những đòn ''cũ'' thôi.


    Câu nói trên công nhận khá đúng! Từ hồi aikido được gọi là ''võ tình thương'' thì tui có cảm tưởng nhiều người không coi Aikido như là 1 môn võ nữa! Cá nhân tui khi đi tới nhiêu võ đường Aikikai, cũng thấy ''nhột nhột'' chút xíu với cách tập ở một vài nơi.

    Có 1 thầy đã nói (tui không nhớ là thầy nào nói hay đọc ở đâu nữa) là khi tập võ, nên kiếm thầy hay HLV nào mà đã học môn võ đó từ lúc trẻ với 1 thầy giỏi, và đang ở trong tuồi ''trung tuần'' vì lúc đó là lúc những võ sư đang ở ''tuyệt đỉnh'' về thể lực lẫn đòn thế của môn võ mình đang học.



    Họ nói như vậy khi ví những đệ tử giỏi và sư tổ! Lúc sư tổ khoảng 50 t là lúc sư tổ có nhiều học trò giỏi và cũng là lúc mà Aikido được mọi người kính nể về kỹ thuật và thực tế. Khi Sư tổ về gìa (1960 trở đi), ai cũng vẫn sợ và nể sư tổ, nhưng các đòn thế đã ''trở thành quá hiền'' và không còn thực dụng nữa!

    1 vài thầy hay nhắc là Aikido là võ và võ thì phải gây ấn tượng và có hiệu quả! Nhiều thầy sau khi coi 1 số biểu diễn của Aikido giữa 2 võ sinh ''tâm đầu'' hay đã tập với nhau 1 cách quá thân thuộc và ăn khớp như 1 đôi thí sinh thi đua nhẩy đầm, đã đâm ra chán nản và đã nói : Aikido là võ chứ không phải là nhẩy đầm. Nếu ai thích Yoga thì sẽ học Yoga, ai thích muốn múa hay nhẩy đầm thì sẽ lấy lớp muá hay nhẩy đầm, nhưng họ sẽ không vô lớp Aikido để học Yoga, muá hay nhẩy đầm đâu! Aikido là võ, và võ phải có hiệu quả!!!

    (còn tiếp ....)

    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  11. #10
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    129
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Đọc câu anh aiki tô đậm và gạch dưới thấy thật khoái ! Nói thiệt, trước giờ tui thấy chữ ''Võ tình thương'' nghe thật chướng tai và kỳ quái ! Võ đạo của các môn phái lớn, dù là Nhật, Hàn, Tàu hay Việt đều đề cao tinh thần thượng võ, tránh mọi đụng chạm không cần thiết, không gây sự v.v... nhưng nếu phải ra tay thì phải dứt khoát và hiệu quả. Võ đạo như vậy thật đẹp và minh bạch. Hồi đầu năm nay 2 thầy Sugano, Yamada cùng đạo chủ Moriteru có sang chủ trì buổi tập huấn tại Melbourne (Úc). Khi trả lời câu hỏi của một tạp chí võ thuật về việc "aikido là gì ?", một trong 3 vị đã nói đại khái thế này "aikido là aikido, aikido không hẳn là một môn võ, nếu nghĩ aikido là võ thì tầm nhìn sẽ bị giới hạn !". Hay tâm thức phải được khai mở ở một mức độ nào đó rồi mới cảm nhận được thế nào là ''Võ tình thương'' ?

Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •