Cái làm nhiều người điên đầu và có nhiều câu hỏi như Aikido có thực tế không, aiki là gì, aikijujutsu là sao, sao nhiều styles aikido quá, sao không ai đánh như sư tổ được nữa...câu trả lời theo những gì SG học được là sư tổ khi đánh thì dùng aikijujutsu, nhưng khi thầy dạy thì dạy Aikido. Bằng chứng là

1. Khi thầy còn dạy Daito ryu thì tất cả các học trò đều đánh được như thầy ví dụ như những học trò trước chiến tranh.

2. Sư tổ tạo ra Aikido để ông dùng như là một cách để tẩy sạch (Misogi, purification ritual) trong Shinto, do đó nó không cần có hiệu quả hay không trong thực chiến

3. Khi dạy Aikido thì sư tổ nói về tình thương và những cái "esoteric teaching" khó hiểu của shinto, khi đánh thì dùng aikijujutsu principles trong Daito ryu nên học trò không hiểu tại sao thầy đánh được, bắt chước thì chỉ có được bề ngoài của đòn thế, nhiều thầy phải đi ra ngoài học những môn khác để tìm hiểu sư tổ đả dạy gì.

4. Những học trò trước chiến tranh ai cũng nói aikido hiện đại sao này không phải là của sư tổ dạy, ngay cả sư tổ khi ở Iwama thường hướng về Aikikai in Tokyo buồn và than rằng aikido dạy ở đó không phải là của ông đả dạy (theo thầy Saito nói)
Aikido hiện tại là do DC Kishomaru biến chế ra. Như đã nói, sau đệ nhị thế chiến, khi Nhật còn bị quân đội Mỹ quản lý, Mỹ cấm bất cứ những gì dính líu tới "budo". Lúc cuối thập niên 40 và đầu thập niên 50, Yosihinkan được biét nhiều hơn là aikikai nên DC Kishomaru mới loại bỏ các đòn "nguy hiểm" ra. ST lúc đó ở Iwama niều hơn là Tokyo.

Nhờ làm vậy và nhờ đi biểu diễn nên HKD mới phát triển được như ngày nay.

Hồi trước thế chiến thứ 2, đâu phải ai muốn học HKD cũng được đâu! cũng phải có 2 người giới thiệu mới được nhận học mà!

Cá nhân tui đâu có kiếm võ cổ truyền đâu? Trong cái clip về AKJJ, tui khg thích Tamkumakai DR. Tui thích cái xì tin AKJJ của thầy Kondo hơn. vả lại, đa số nhửng gì Guilleaume Eard quay trong clip trên bên tui đều làm vì thầy kanai đã dạy khá giống như vậy.

Trong cái clip trên có 1 người Nhật nói là trong aikido giấu trong khi Daitoryu thì nói ra. Tui công nhận là đúng vậy thật. Thầy Kanai và HLV tui chỉ chỉ mấy cái chi tiết đó cho những ai họ tin thôi.

Cái cách dạy ở Hombu khá khác cách dạy của thầy Kanai. Tui thấy cách dạy Hombu quá "tình thương".

Tui nhờ có học Yoseikan nên cũng hiểu và biết được 1 phần, nhưng vì khg được học Yoseikan đúng gốc nên khg được dạy về phần làm MTB gì hết mà toàn là atemi khg!