Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Thầy Seigo Okamoto dạy Aiki-age và Aiki-sage

  1. #1
    Surfgrass
    Guest

    Thầy Seigo Okamoto dạy Aiki-age và Aiki-sage



    Thầy Okamoto dạy về căn bản khóa xương của Daito Ryu. Học sinh Aikido có thể thấy một vài đòn bề ngoài nhìn quen như kokyu-nage (5:40'), kokyu-dosa, nikyo, sankyo...nhưng bộ máy và nguyên lý bên trong làm cho đòn có tác dụng thì khác cách kéo đẩy của Aikido một chút

  2. The Following User Says Thank You to Surfgrass For This Useful Post:


  3. #2
    Member
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    32
    Thanks
    46
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Cảm ơn Anh Surfgrass, video hay quá ạ
    Đoạn đầu em thấy hơi ảo, nhưng đoạn sau thì không hề ảo tý nào, cá nhân em sau khi xem clip thì có thấy một số điểm như sau:
    1) Nghe tiếng anh còn không hiểu hết hôm nay anh Surfgrass chơi sang tiếng Nhật thì chào thua (đọc phụ đề auto translate của youtube thì thôi rồi )
    2) Cổ tay thầy to ghê
    3) Hai cánh tay thầy thường để sát người trước và sau khi ra đòn, và không rời khỏi trục chính: hướng nhìn, tay và chân đều cùng một hướng
    4) Trước khi kết thúc của một số đòn, uke đều bị khóa ở các khớp, VD như 13'22, 14'53, 21'00
    5) Nhiều động tác quá hay, nhưng mà không hiểu nguyên lý chắc không tập được, VD như các đòn thế tại lúc 5'10s, 19'18s (02 đòn này cái này có lẽ là khóa xương)
    6) Rất thích các bộ đứng, và em nghĩ có thể tự tập về cái hình được

  4. The Following User Says Thank You to AikidoKyu7 For This Useful Post:


  5. #3
    Surfgrass
    Guest
    Anh cũng không biết tiếng Nhật, nhưng coi thì biết mấy cái nguyên lý thầy làm.

    Cổ tay to hay không không phải là vấn đề. Trong aikijujutsu, cái chính là muốn uke nắm chặc để tăng cường sự kết nối vào trọng tâm, không muốn uke nắm lỏng hay bỏ tay ra thoát được. Đa số các đòn thế trong aikijujutsu là làm cho uke té xuống gần mình để dùng atemi hay vũ khí để kết thúc đòn, không muốn uke lăn đi như trong Aikido.

    Những đòn đầu hơi ảo vì một số uke té cho thầy . Nhiều đòn thế không phải là thực dụng mà là dùng để dạy nguyên lý, những nguyên lý đó có khi là dùng để tạo ra điều kiện gì đó, như kuzushi chẳng hạng, trong cơ thể uke trước khi dùng đòn thực dụng.

  6. The Following User Says Thank You to Surfgrass For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •