Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Trà dư tửu hậu

Hybrid View

  1. #1
    Member
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    34
    Thanks
    5
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Trà dư tửu hậu

    Đọc trên fb bài viết như vầy, copy về chia sẽ với mấy huynh. Ý mấy huynh thấy sao ?
    Có mấy ý rất hay thế này:
    - Thế giới có nhiều môn võ hiệu quả rồi, nhưng vẫn thiếu một cách để có thể hoà giải nó. Đó là lý do tổ sư tạo ra một môn võ khác chứ không đi theo jujitsu truyền thống.
    - Các kĩ thuật này để tốt cho sức khoẻ, Aikido là cho tinh thần..
    - Với O-sensei, tinh thần và aikido là 2 thứ không thể tách rời. Nhưng nhiều cao đồ của thầy cũng chỉ tập trung nặng về khía cạnh kĩ thuật mà bỏ qua phần tinh thần.
    - Aikido là công cụ để hoà giải thế giới
    - Mọi người tìm cách chứng minh tính hiệu quả của Aikido, nhưng quên đi mục đích chính của nó..
    - Tổ sư không quá quan tâm tới tầm quan trọng của kĩ thuật.. vậy sao chúng ta lại???
    - Chiến thắng thực sự là chiến thắng bản thân mình.
    - So sánh Aikido với các môn võ thuật khác cũng giống như so sánh bóng đá với cờ vua vậy thế nên hãy dừng việc so sánh lại và tôn trọng tất cả
    - Aikido cũng cần sự thay đổi, cập nhật, nhưng chỉ thay đổi kĩ thuật thì không đủ, khi nào chúng ta còn so sánh Aikido trong thi đấu với các môn võ khác chúng ta sẽ không có cơ hội tìm ra được thông điệp và ý nghĩa thực sự của Aikido
    Vậy nên là hãy dừng việc dùng Aikido để chống lại các môn võ khác, hay để chứng minh điều gì đó. Hãy dừng việc cô gắng bảo tồn lớp vỏ bên ngoài của Aikido, hãy dừng việc lãng phí thời gian lại, dùng thời gian để ngâm cứu lại, thể hiện lại bản chất thực của Aikido.
    Việc tập luyện là để giúp mọi người trở nên tốt đẹp hơn, và để hoà giải thế giới.

  2. The Following User Says Thank You to chauluong For This Useful Post:


  3. #2
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Chuyện này thì tùy người thôi:

    vài ý kiến của tui

    1- mục đích chính của aikido là gì, nói thật là tui cũng khg biết. Tui biết mục đích tui tập HKD là gì, nhưng khg biết mục đích của aikido là gì hết!
    2- Mỗi cá nhân, ở mỗi lứa tuôi sẽ có 1 ý nghĩ riêng về aikido
    3- cái câu Tổ sư khg quá quan tâm tầm quan trọng của kỹ thuật chỉ đúng ở 1 thời điểm thôi.
    4- Nếu học võ để chống lại môn võ khác thì khg nên học aikido hiện tại. Bất cứ ai mà nghĩ như vậy thì đã sai lầm to. Hồi xưa tập võ là để tự vệ, sống chết, ngày nay đâu còn chuyện đó nữa, võ này chống võ kia là sao? nếu lên đài thì có luật lệ, mà có luật lệ thì là thể thao rồi, lúc đó là tùy cá nhân thôi.

    đó là cách nghĩ của tui
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  4. #3
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jul 2007
    Đang ở
    JP
    Bài viết
    138
    Thanks
    10
    Thanked 50 Times in 30 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi chauluong Xem bài viết
    - Thế giới có nhiều môn võ hiệu quả rồi, nhưng vẫn thiếu một cách để có thể hoà giải nó. Đó là lý do tổ sư tạo ra một môn võ khác chứ không đi theo jujitsu truyền thống
    - Aikido là công cụ để hoà giải thế giới
    Trích dẫn Gửi bởi chauluong Xem bài viết
    Vậy nên là hãy dừng việc dùng Aikido để chống lại các môn võ khác, hay để chứng minh điều gì đó.
    Em thấy mấy ý kiến này thể hiện mâu thuẫn của một số người khi mới tập Aikido. Một mặt thì lí tưởng hóa Aikido quá mức (hóa giải các môn võ, hòa giải thế giới,...), nhưng khi nhìn vào thực tế, họ thấy Aikido khó mà đấu đc các môn võ cương khác, nên phải tự nhủ "không nên so sánh vì Aikido rất khác, v.v"

    Tóm lại, thích tập thì đi tập thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều
    Last edited by chithanh; 01-29-2016 at 09:29 AM.

  5. #4
    Member
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    34
    Thanks
    5
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Cảm ơn mấy huynh !!
    Tui thì có ý như vầy.
    1. Aikido là môn võ như những môn võ khác, chỉ có phương pháp chúng ta khác.
    2. Tất cả những môn võ đều hướng đến việc chiến thắng mình. Có câu nói của vị đại sư Karate " Mục đích của việc luyện tập là để không bao giờ dùng đến nó". Thế nên, Aikido không phải là môn võ duy nhất hướng đến đạo.
    3. Luyện tập, luyện tập, và luyện tập là con đường duy nhất để chúng ta tự hoàn thiện bản thân và hướng đến mục đích cao hơn. Trong luyên tập nếu không chú trọng đến kỹ thuật thì chú trọng đến điều gì.Đừng nói là tui chỉ quan tâm đến khía cạnh Đạo. Nếu vậy thì chọn cắm hoa, pha trà thay vì chọn Aikido.
    4.Đừng gán cho Aikido trọng trách quá lớn lao như hòa giải thế giới, môn võ tình thương,.. để từ đó huyền hoặc với những ý niệm như : Aikido là môn võ đỉnh cao, tập luyện Aikido là phương pháp tôi ưu.
    5. Võ thuật thì phải gắn với chiến đấu. Còn chiến đấu như thế nào, ác hay hiền là tự mỗi chúng ta chứ không phải môn võ hiền hay môn võ ác.
    Có vài lời chia sẽ cùng các huynh.

  6. #5
    Surfgrass
    Guest
    Tất cả những môn võ đều hướng đến việc chiến thắng mình.
    Không phải môn võ nào cũng như vậy đâu Chauluong, nói đúng hơn là đa số những môn võ hiện đại sau sự phát minh của súng đều hướng về sự phát triển tinh thần như chiến thắng chính mình...

    Theo surfgrass nghĩ, cái rắc rối của Aikido là từ sư tổ Ueshiba ra. Cái ông dạy là Aikido, môn võ tinh thần, nhưng khi ông đánh thì dùng những nguyên tắc cao (không phải đòn thế) trong aikijujutsu của Daito ryu. Khi ông dạy thì dùng nhiều truyền thuyết và từ ngữ trong thần đạo (shinto) nên học trò ít người hiểu được.

    1. Muốn thấu hiểu về kỹ thuật Aikido nên bắt đầu học Daito ryu như sư tổ đã học.

    2. Muốn thấu hiểu về tinh thần Aikido nên học và tìm hiểu thêm về Shinto.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •