Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 14 của 14

Chủ đề: Kurilla dojo

  1. #11
    Surfgrass
    Guest
    Tổ sư cũng học từ ngài Takeda, nếu thầy Takeda là nhân tố chính quyết định sự thành tài của Tổ sư, thì các học trò khác của thầy Takeda cũng phải giỏi như Tổ sư chứ
    Daito ryu mà thầy Takeda dạy đi theo một giáo trình truyền thống giống như đa số các môn võ trước khi thời Meiji. Học sinh được trao 3 bằng là Shoden, Chuden và Menkyo Kaiden. Mỗi bằng chứng minh là học trò học hết chương trình giảng dạy và được phép dạy những đòn thế trong chương trình đó. Bằng Menkyo chứng minh học trò học hết những gì thầy mình biết và có thể tiếp nối thầy mình duy trì môn võ cho hoàn tất không thiếu soát, trách nhiệm rất nặng nề. Ngoài O'sensei ra, còn có những người như Kotaro Yoshida, Tokimune Takeda con của thầy Sokaku Takeda, Takuma Hisa, Yukiyoshi Sagawa, Kodo Horikawa...được trao bằng Menkyo. O'sensei khi tao ra Aikido thì không theo cách dạy truyền thống nhấn mạnh sự duy trì môn phái nữa. Doshu thứ nhất là người hệ thống hóa aikido nhưng aikido trước và sao chiến tranh thứ 2 hoàn toàn không giống nhau. Nói chung là aikido thời đại, ngoai trừ trường hợp của Iwama chỉ là những miếng nhỏ của một tấm hình lớn, thiếu xót rất là nhiều. Aikido bây giờ không giống aikido của O'sensei hồi xưa. Thầy Saito từng kể lại là O'sensei khi còn sống ở Iwama thường ngồi hướng về Tokyo thang rằng aikido Hombu Dojo tập không phải là aikido của thầy.

  2. #12
    Member
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    32
    Thanks
    46
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Saito sensei có nhớ chính xác ý của Sư tổ không nhỉ. Nếu ý của Sư tổ đúng như vậy thì như thế nào mới gọi là aikido của Sư tổ? Chẵng lẽ chỉ có mỗi tại Iwama?

  3. #13
    Surfgrass
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi AikidoKyu7 Xem bài viết
    Saito sensei có nhớ chính xác ý của Sư tổ không nhỉ. Nếu ý của Sư tổ đúng như vậy thì như thế nào mới gọi là aikido của Sư tổ? Chẵng lẽ chỉ có mỗi tại Iwama?
    Không ai có thể xác nhận đươc câu này trừ khi sư tổ Morihei Ueshiba còn sống. Thầy Morihiro Saito khi còn sống khẳng định với nhiều người là thầy không có dạy aikido theo ý của thầy mà là thầy dạy lại chính xác những gì sư tổ truyền đạt. Thầy Stan Pranin, môt nhà lịch sử học và nghiên cứu về aikido đả chứng minh điều này khi thầy tìm ra cuốn Budo Renshu, cuốn sách hướng dẫn aikido của sư tổ xuất bản năm 1938. Thầy Pranin so sánh kĩ thuật, cách dạy trong cuốn sách và kĩ thuât/cách dạy của thầy Saito thì tất cả đều giống nhau. Thầy Saito từ đó khi di dạy ở đâu đều đem theo cuốn sách để chứng minh cho học trò là những gì thầy dạy từ do Osensei ra, không thêm, không bớt.

    Aikidokyu7 coi link ở đây
    http://blog.aikidojournal.com/2011/0...tanley-pranin/

    Clip ở đây


  4. #14
    Surfgrass
    Guest
    Phần 2 có biểu diễn ở phút 2.50


Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •