Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Giới thiệu Aikido Nha Trang

  1. #1
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Giới thiệu Aikido Nha Trang

    Lục topic mục này chưa thấy nên xin phép viết vài dòng.

    Aikido Nha Trang được hình thành vào khoảng năm 2007, thuộc Tenshinkai, do thầy Âu Dương Di phụ trách. Hiện nay CLB sinh hoạt tại 2 địa điểm.
    +Trường ĐH Tôn Đức Thắng
    +Trung tâm thể thao Hòn Rớ
    Lịch tập chính là thứ 3-5-7 từ 17h30 đến 19h (Sân Tôn Đức Thắng lịch chính có thêm Chúa Nhật, ngày này thì tập sớm hơn: cỡ 16h30, tổng là 4 ngày nhé). Nếu tập tại Tôn Đức Thắng có thể tập thêm vào 2-4-6, nghĩa là bạn được "chơi" cả tuần. Học phí tính ở thời điểm này : khoảng 150k VND.

  2. #2
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Vậy 2 địa điểm này cũng gần gần nhau thì phải?!

  3. #3
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi CatQuangThuong Xem bài viết
    Vậy 2 địa điểm này cũng gần gần nhau thì phải?!
    Cách xa nhau chừng 30' phút đi xe máy. Ở Nha Trang xe đi cỡ 30-40km/h thôi, không kẹt như Sài Gòn. Sân Hòn Rớ là khu dân cư mới mở nên vắng và sân không đẹp, đông như bên kia; nhưng do bên Hòn Rớ có trước nên thầy cũng muốn giữ lại để phát triển phong trào.
    Phát triển Aikido ở mấy vùng nhỏ như Nha Trang có cái khó là con người. Bọn thanh niên được 1-2 năm thì đi thành phố học đại học hết, chủ yếu trông chờ vào lớp già đi làm ổn định. Quảng bá thì khó vì môn này có đâu có đấu giải, toàn anh em nghe bảo nhau hay tình cờ thấy trên báo mới tìm tới. Tầng lớp đông nhất là trẻ em thì lại không tập được cái này, với lại phụ huynh cứ nghĩ cho con đi tập võ là để khỏe chứ không lâu dài, cứ anh Vovinam hay Teakwondo mà phang thôi.
    Mở từ năm 2007, Sài Gòn thì còn lâu hơn nhưng đến tận bây giờ mấy thằng bạn nhậu vẫn không biết võ này là cái gì? Thế này em bó tay.

  4. #4
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Vì khg có thi đấu nên muốn dân chúng biết đến mới phải biểu diễn công cộng!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  5. #5
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi langthangforum Xem bài viết
    Cách xa nhau chừng 30' phút đi xe máy. Ở Nha Trang xe đi cỡ 30-40km/h thôi, không kẹt như Sài Gòn. Sân Hòn Rớ là khu dân cư mới mở nên vắng và sân không đẹp, đông như bên kia; nhưng do bên Hòn Rớ có trước nên thầy cũng muốn giữ lại để phát triển phong trào.
    Tui cứ nghĩ Hòn Rớ loanh quanh Hòn Chồng nên bảo gần! Giờ thì nhớ ra Hòn Rớ là khu dân cư trên đường ra sân bay Cam Ranh. Nhưng Hòn Chồng ngay Đại Học TDT, qua Hòn Rớ cũng chừng 12km là hết mức. Chứ 30-40 km thì tới sân bây Cam Ranh luôn quá!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •