Trích dẫn Gửi bởi aikihoasen
Bài của chị Diễm hay lắm, nhưng em có lần đọc trên sổ tay võ thuật ( cách dây lâu rồi) thì HAPKIDO là môn võ của giới quý tộc HQ dùng để khắc chế Taekwondo. Em nhớ mang máng thôi, thì khi mà Taekwondo được truyền bá rộng rãi trong dân chúng thì giới quý tộc của HQ sợ rằng khi người dân nổi loạn sẽ gây khó khăn , nên đã tập trung 12 đại cao thủ của HQ lúc bấy giờ và nghiên cứu các kỹ thuật chống lại Taekwondo, và sau này các kỹ thuật này được gọi là HAPKIDO.
Em chỉ nhớ mang máng thôi, vì đọc lâu lắm rồi ( từ năm 199..) em sẽ tìm lại cuốn đó và post bài đầy đủ lên đây.
Chào thân ái!
Thân chào Aikihosen.

Mấy bài đó có 1 bài từ Tìm Hiểu Võ Thuật và Sổ tay Võ thuật, số 182 Tháng 3/1993, không hiểu tác giả lấy tài liệu từ đâu, nhưng theo Diểm là người tập đã 12 năm rồi, Diễm vần chưa hiểu được thế nào là khắc chế Taekwondo, Diễm từng đấu với 1 người huyền đai Taekwondo, 5 hiệp, Diễm thua 4 rồi (Chắc tại Diểm dở quá, mất mặt Hapkido ghê .

Và nữa là chuyện 12 đại cao thủ đó không có trong lịch sử Hapkido Đại Hàn, Diểm có đem ra hỏi Ông Thầy của Diễm ổng nói đó chỉ là truyền thuyết, mà truyền thuyết thì hay xảy ra trong cổ tích mà thôi. Nhất là tài liệu võ thuật từ Bắc Hàn (Qua cửa ngỏ Trung Hoa) đến Việt Nam, lúc Bắc Hàn họ muốn chống lại sự lớn mạnh của Taekwondo Nam Hàn lúc đó (WTF) họ đã dùng lý như vậy.

Thân chào bạn và chúc bạn khỏe.