Seishiro Endo, sinh năm 1942, hiện mang Tám đẳng Aikikai, ông là một trong số ít những người đương thời từng học dưới thời Tổ sư Morihei Ueshiba.

Ông đã tập luyện tại Aikikai Hombu Dojo với những bậc thầy như Hiroshi Tada, Mitsunari Kanai, and Yasuo Kobayashi.

Khi Ông 30 tuổi, ông đã bị trật khớp vai phải. Theo một lần phỏng vấn, việc đó đã dẫn ông đến một bước ngoặt trong Aikido. Sau chấn thương đó, Yamaguchi hỏi ông rằng "Ông đã tập luyên Aikido 10 năm, nhưng hiện giờ ông chỉ có 1 cánh tay trái để mà thôi, ông định sẽ làm gì?". Điều này đã tác động đến Endo, ông nhận ra và theo đuổi 1 hướng mới trong phong cách Aikido của mình. Phong cách Aikido của ông trở nên mềm mại hơn và dựa nhiều hơn vào sự tiếp xúc.
Lược dịch từ http://en.wikipedia.org/wiki/Seishiro_Endo

Đây là một Shihan mà khi biết đến phong cách Aikido, tinh thần và cách giảng của ông (thông qua 1 số Video ông hướng dẫn) làm mình rất khâm phục.

Phong cách Aikido mềm mại và làm mất thăng bằng



Seminar với cái đòn Ikkyo, Nikkyo, và "Function của tay"