Tôi không thấy mọi người nói tới điểm tiếp xúc đầu tiên của đòn iriminage đối với kỹ thuật chém shomen uchi và yokomen uchi, đây cũng là 1 điểm rất quan trọng. Thầy Kanazawa và các thầy nhật khác khi hướng dẫn đều rất chú trọng vào điểm tiếp xúc tay đầu tiên với các kỹ thuật chém trên đó là bắt đầu bằng cạnh tay của tori vào những điểm trên khủyu tay của uke. Ngay ở điểm chạm này, tori đã có thể khống chế sự cân bằng của bạn tập đồng thời tránh được cùi chỏ trong trường hợp gập lại của bạn tập. Cạnh tay tori bắt đầu đi từ dưới hông đi lên tạo lên 1 vòng tròn từ dưới đi lên để định hướng di chuyển và làm mất cân bằng uke vì bị vênh người lên, khi này, đòn kết thúc bằng tenkan ngắn hay dài không phụ thuộc vào uke nữa mà phụ thuộc vào tori do đã chủ động tạo nên sự mất trọng tâm của bạn tập ngay từ đầu, thường thì những đòn này ngắn gọn hơn nhiều so với cách kết thúc của Ikeda sensei.