Các huynh thân mến,

Chau Luong xin phép được hỏi câu hỏi, nếu thấy vớ vẫn xin bỏ qua giùm.
"Thế nào là đánh đòn đúng và thế nào là sai ?".
Chúng ta vẫn có những tranh cãi, đánh thế này là đúng và đánh thế này là sai. Tiêu chuẩn nào cho "Đúng" và "Sai". Dĩ nhiên, phải loại trừ trường hợp đánh đòn vớ vẫn, bậy bạ. Đôi khi, với người này như vậy là đúng là phù hợp, với người khác như vậy là sai. Trong những seminar, ngoài vấn đề đai đẳng và danh tiếng của các thầy đảm bảo như thế này là đúng và như thế này là sai ngoài ra chúng ta không có gì cụ thể. Trong cuốn sách của thầy Yoshida có câu, " Tới cuối đời, ta mới hiểu được lời tổ sư dạy". Liệu chúng ta có đi theo niềm tin như kiểu, "Tụng kinh rồi thành Phật".
Với kinh nghiệm và kiến thức hạn hẹp của mình, Châu Lương không tự giải đáp được. Mong các huynh giúp cho đôi lời chỉ giáo.

Châu Lương.