Nhận xét của anh Aiki đúng với tình hình tập luyện của nhiều bạn tại Hà Nội. Phần nhiều các bạn chỉ nắm được phần hình của các kỹ thuật điều này có lý do cơ bản là đội ngũ huấn luyện viên còn non trẻ, trình độ cơ bản yếu và ít được tập luyện với các thầy Nhật. Thêm vào đó do thế hệ huấn luyện viên đi đầu sớm bỏ lớp cho các em kế cận (có thể do bận công việc kiếm sống v.v) hướng dẫn. Càng thế hệ sau càng yếu và không nắm được các nguyên tắc cơ bản trong Aikido. Nếu có nắm được nguyên tắc nhưng không tập luyện và được lưu ý căn kẽ về các nguyên tắc cơ bản đó các võ sinh cũng vẫn chỉ nắm cái hình của Aikido. Một số bạn được huấn luyện viên cho võ sinh mang hakama như một hình thức "khích lệ" hay "quà tặng" hay "thành tích" đã làm cho tình trạng trên trầm trọng hơn.
Beginer đã chứng kiến trong tập huấn của Hombu vừa rồi võ sinh mang hakama "bị" thầy Eiji Katsurada tập cùng ném có 2 cái đã chắp tay xin dừng lại.
Cũng mong rằng có nhiều cơ hội như sự kiện vừa qua để có thể giao lưu nhiều hơn với các võ đường trong và ngoài nước để có thể tập luyện tốt hơn đặc biệt là đội ngũ huấn luyện viên tại Hà Nội.
Thân ái