Kể ra lời chê trách của thầy Abe cho rằng aikido thời nay là võ đàn bà cũng không phải quá đáng nhỉ ? Những ai học võ kiểu samurai mà thấy kiểu múa may như thế không thể không ngứa mắt, chắc các võ sĩ như thầy Abe thấy lối gọi 'võ tình thương' nghe ủy mị và sến sến sao đó. Chỉ có điều hơi lạ là sao thầy Abe lại quăng bằng Menjo do sư tổ cấp ? Bất đồng với nhóm võ tình thương chứ có đụng chạm gì sư tổ đâu mà làm thế ? Hay giận lây sư tổ đã không can thiệp để cho aikido thay đổi như vậy ?

Nói đi cũng phải nói lại, Đạo chủ có vẻ có tầm nhìn xa và hiểu tâm lý người phương tây không ưa bạo động nên đã làm cho aikido 'mềm mỏng' hơn để chinh phục những nền văn hóa khác, và thật sự đã thành công. Không phải thể thao như Judo, Karate, Taekwondo mà lại không có một bản sắc đặc biệt thì làm sao cạnh tranh ? Có vẻ như aikido là môn võ thu hút thành phần trí thức đông nhất hiện nay vậy.