Muốn lái được lực của Uke thì cần phải cảm được sự "đối lực" tại điểm tiếp xúc,...và muốn cảm được thì phải duy trì được một áp lực nhất định lên Uke (Uke tốt cũng phải có xu hướng chống lại áp lực dó đều cũng như Nage chứ ko thể nữa chừng bỏ đi), từ đó việc lái lực cũng không khó lắm, tuy nhiên việc gây áp lực đều lên Uke ko phải chỉ bằng cánh tay mà làm sao có thể dùng toàn thân mình tạo áp lực với Uke ngay tại điểm tiếp xúc, chứ ko phải dùng tay để đẩy ra hết, tập để tay vẫn unbendable arm, vẫn thả lỏng được thì sẽ có áp lực đó tốt!

huhuhu, nói xạo nữa rồi!:focus: