+Không chỉ chém kiếm bằng cánh tay mà bằng cả cổ tay
Cách Dolly cầm thì chắc đúng đó vì giống anh NgDalat. Cái cách chém thì đúng là theo Aikiken của thầy Saito và áp dụng cho kiếm gỗ, vì với kiếm bằng kim khí thì sẽ chém kiểu khác (Iaido).

Cái quan trọng nhất trong cách nắm kiếm là 3 ngón tay sau cùng như anh Beginer nói đó.


+khi chém phải biết kìm kiếm không cho nó đi quá đà (ex:chém thử vào 1 cái lốp xe ,nếu kiếm bị búng lên là không đúng,sau khi chém kiếm phải nằm sát vào lốp)
nếu mà nắm như anh NgDalat nói thì sẽ khg đi quá đà vì bàn tay ở chuôi kiếm ''giữ/kềm'' kiếm lại rồi. Vì vậy mà tui nói là khi chém hay đâm thì tui mới kết thúc như kiểu anh NgDalat .


Cái vụ tập chém vào lớp xe có 2 mục đích.

1- Tập khí và dùng đan điền khi chém
2- Cho khoẻ tay, vai, cổ tay v.v...

Khi tập như vậy thì ít ai dùng Bokken lắm mà là dùng ''suborito''. Loại kiếm này nặng hơn Bokken nhiều, và chỉ để dùng khi tập như Dolly nói. Không ai dùng bokken thường để chặt bánh xe lắm, vì bokken sẽ gẫy.

mấy tấm hình sau đây cho mấy người thấy Suborito.



Hình sau cho thấy sự khác biệt giữa 2 loại kiếm gỗ (bokken và suburito)





Như vậy là Dolly làm đúng hết rồi đó!! :no1: :no1: :iwink:


@pikalot : mai mốt có thì gìơ thì sẽ biên những gì Pikalot hỏi. Nói trườc là tui chỉ biết sơ sơ thôi chứ không hiểu thấu như Aikido.


Tôi xin bổ xung một chút về cách nắm kiếm.Thầy tôi dạy nắm kiếm bắt đầu từ ngón út sau đó đến ngón nhẫn và ngón giữa (cái hình của anh Aiki post chưa thể hiện được điều này).


@beginer : anh biên đúng hết rồi đó. Tui không vô chi tiết như anh vì 2 lý do rất là vô duyên.

1- quên mất tiếng việt gọi 3 ngón tay là gì (vô duyên chưa???)
2- Không có hình để minh họa

Mai mốt có thì giờ sẽ nói tới cách chém. Tui học Iaido không lâu vì giờ tập không hợp với giờ làm, và về sau thì lại bị đau đầu gối nên không học luôn. Bài ''chém'' này tui sẽ mở màn và nhờ anh Fourever ''kết thúc'' vì anh ấy học Iaido từ lâu rồi, tuy khác Ryu với tui.


Thân