Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 24

Chủ đề: Chiếm đan điền là gì???

  1. #11
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Phần chót


    Cách tập

    Kotegaishi



    Nắm tay, vừa quay vừa lướt vô với chân trước.



    Ví dụ với Shihonage:
    nắm tay Uke trong thế kết thuc đòn Shihonage. Uke và Nage phải gần nhau, hông gần như là đụng nhau.




    Mấy hình trên sẽ khó áp dụng thế chiếm đan điền nhưng có thể quăng Uke ra xa được.



    Đem tay mình về TCT. Uke sẽ ngã tới trước mặt/ngang mình, và lúc đó lắc hông/chấn với chân trước và lướt irimi vô trong lúc Uke đang ngã.
    Uke phải sát người và ngay trước mặt, lúc đang té, chiều cao cỡ vai/ngực thì lướt vô


    Đang té

    Lúc như vậy thì lướt vô





    Uke phải sát người như vậy haỹ lướt vô.




    xong đâỷ tay/hất ra là xong.



    Có thể lấy tay đẩy từ đan điền ra để quăng xa






    Nói trước là lúc làm chậm, uke té không dễ đâu.

    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #12
    naruto
    Guest
    Cám ơn bác Aiki, hướng dẫn rất chi tiểt. :drinks:

  3. #13
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Mới có vài clip của HLV tui, thầy rất rõ kỹ thuật chiếm đan điền khi kết thúc đòn.
    Ông ấy áp dụng rất rỏ lý thuyết tui đã post


    Lý thuyết:

    Sau khi Uke mất thăng bằng, đem uke ra phía trước mặt mình.
    Tùy theo đòn đánh, có lúc phải quay hông (như Shihonage) có lúc thì không (Kotegaishi)
    Trong lúc Uke đang té trước mặt nage thì lướt vô.
    Lúc lướt vô, ''lắc'' hông và chiếm chỗ đứng của Uke. Vì chiếm chỗ đứng, nên gọi là chiếm đan điền. Người nào chới đá banh, làm cứ như lúc cầu thủ hay ''chấn'' vô VDV khác khi dành banh.



    Muốn làm dễ

    Hông Nage phải sát hông Uke. Khi lướt vô, lắc hông để ''mở đường'' vô. Nếu 2 hông không đụng nhau thì có lắc hông đi nữa không cũng không có hiệu quả.
    2 chân nage phải gần nhau, không được chè bè (nếu quay tenkan) vì nếu chè bè thì quáng dạng ra và thì không lướt vô được nữa

    Hajiki goshi





    Irimi Nage trực tiếp





    Shihonage





    Ikkyo





    Chân lúc quăng

    Kiểu này cũng theo thầy Kanai nên khi quăng, tấnm hơi giống tấn đinh và chân và bàn chân sau phải sau phải thẳng và chĩa ra phiá trước. Chân như cái lò xo, nhấn ra phiá trước và nhún như clip sau.

    1- Khi lướt tới chiếm đan điền




    Nếu bàn chân sau ngang sẽ dễ MTB vì khg cùng hướng với lực thẩy.




    2- Khi bước lên 1 bước để chiếm đan điền



    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  4. #14
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    331
    Thanks
    19
    Thanked 14 Times in 9 Posts
    Cám ơn anh Aiki nhiều lắm. :friends:

    Em đang tập theo cách tấn như HLV của anh trong cách kết thúc đòn. Trong buổi tập huấn của các shihan Nhật họ cũng có tập cách tấn này nhưng ít người để ý lắm. Cách tấn này sẽ giúp Nage sử dụng phản lực của trái đất đây.

    Giờ em mới hiểu sao mấy thầy đánh đòn irimi nage mà uke bay vèo vèo như vậy. Đã thiệt.

  5. #15
    Member
    Ngày tham gia
    Aug 2007
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Mới tập 6 tháng có nên học cách đánh chiếm đan điền này luôn không ạ?
    Khi thăng bằng cơ thể chưa được tốt lắm đã học đánh như vậy phải chăng sẽ làm mất căn bản, mong được sự góp ý của các anh :smile:

  6. #16
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Mới tập 6 tháng có nên học cách đánh chiếm đan điền này luôn không ạ?
    Tùy theo chỗ tập của BM. Nếu khg ai chỉ cách chiếm đan điền thì cũng khó tập. Có thể BM mới tập nên khó áp dụng lắm. Nếu hiểu được nguyên lý này thì BM sẽ biết canh khoảng cách (maai) giữa Uke và Nage. Khoảng cách là 1 điều chính yếu để đánh đúng đòn mà ít tốn sức.

    Nếu chỉ học thuộc cái hình mà khg nghĩ đến chi tiết thì khó mà đi xa lắm. Mới vô tập thì nhớ cái hình trước đi, khi quen rồi thì nghĩ tới khoảng cách cũng khg sao!

    Tôi khg biết khuyên làm sao nữa. Bên tui HLV nhắc hoài, nhưng khoảng 3-4 năm sau mới hiểu!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  7. #17
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    99
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi aiki

    Sau khi Uke mất thăng bằng, đem uke ra phía trước mặt mình.
    Tùy theo đòn đánh, có lúc phải quay hông (như Shihonage) có lúc thì không (Kotegaishi)
    Trong lúc Uke đang té trước mặt nage thì lướt vô.
    Lúc lướt vô, ''lắc'' hông và chiếm chỗ đứng của Uke. Vì chiếm chỗ đứng, nên gọi là chiếm đan điền. Người nào chới đá banh, làm cứ như lúc cầu thủ hay ''chấn'' vô VDV khác khi dành banh.



    Muốn làm dễ

    Hông Nage phải sát hông Uke. Khi lướt vô, lắc hông để ''mở đường'' vô. Nếu 2 hông không đụng nhau thì có lắc hông đi nữa không cũng không có hiệu quả.
    2 chân nage phải gần nhau, không được chè bè (nếu quay tenkan) vì nếu chè bè thì quáng dạng ra và thì không lướt vô được nữa
    [/quote]


    Đọc bài của bác em mới nhớ đến mấy lần tập cùng 1 thằng đệ tử ruột của ông thầy em, mỗi lần nó đánh mình cảm thấy như có một khối ập đến rất mạnh. Lúc đầu cứ ngỡ là nó dùng sức nên em cũng bắt chước dùng thật nhiều sức, vậy mà đánh mãi nó vẫn chỉ có lăn chứ chẳng có bay vèo vèo như mình. Nhớ những lúc làm Uke cảm thấy có cái gì thúc vào ba sườn khi nó kết thúc đòn, giờ mới biết là nó chiếm đan điền... hic hic, lợi hại, lợi hại.
    Ngồi mãi mỏi lưng, ký mãi mỏi tay, tập võ thế này, là hết mệt mỏi

  8. #18
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    hihihi AA nếm mùi bị quăng bằng cách chiếm đan điền rồi hả??? công nhận aikido phải cảm nhận mới hiểu được! Khi tui quăng cách đó, mấy người khg quen sợ lắm vì phải bay tà tà
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  9. #19
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    99
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi cucat

    Á
    Cái đòn này cũng chính là cái đòn em bị quăng bằng chiếm đan điền, bay như chim luôn. Thằng kia nó nặng chắc cũng ngót 1 tạ, cao hơn em cả cái đầu, chắc vì thế mà cứ mỗi khi nó đánh la mình văng ra tân góc thảm xém đập đầu vào tường.
    Ngồi mãi mỏi lưng, ký mãi mỏi tay, tập võ thế này, là hết mệt mỏi

  10. #20
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    2 đòn dễ đánh kiểu chiếm đan điền nhất là Tenchi nage (hình AA) và sumi-otoshi. Timing mà đúng và có cường độ chút xíu là uke bay như chim liền :laugh: :laugh: :laugh:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •