Boxing là môn võ chủ yếu là dùng đòn đấm. Những cú đấm của họ cực nhanh, ngay cả dân ko chuyên, vừa tập vài ba tháng đã có thể đấm với tốc độ 200 -300 đấm/phút. Với tốc độ đấm (và rút tay về) nhanh như vậy thì cực khó để tiếp xúc được với tay họ, thì làm sao mà anh em ta vô đòn??

Thứ nữa, là khi đấm, họ đứng rất vững, mục đích là người không bị bật ra sau khi đấm chạm đích, và ko lao người theo cú đấm, chỉ xoay hông, chứ ko như trong các video là uke lao cả người vào địch thủ, vậy làm sao để làm họ mất thăng bằng được đây ạ???

Mong các anh giải đáp cho em thắc mắc này, và nếu có video hay kinh nghiệm thực tế thì càng tốt ạ