Tôi lập chủ đề này , xin admin Aiki đừng khoá để mọi người bàn luận..


CÓ NÊN TẬP TÉ NỔ ???

còn :Té nổ , nguy hiểm lắm các bạn ơi ...... làm hư cơ thể , nhất là các bạn gái dễ bị hư dáng đẹp lắm .. các bạn cứ ứng dụng ĐL NewTown giải thích sẽ rõ

Té nổ : là một kỹ thuật cần lạoi bỏ khi tập luyện Aikido , bời vi động tác " té nổ " là " hung thủ giết người thầm lặng" , và rất nguy hiểm.... khi các bạn té nổ (dù trên sân nệm " ) thì thân thể các bạn luôn nhận 1 lực phản hồi từ mặt sân tập vào cơ thể của mình , và lực này sẽ ngầm phá hoại vào cấu trúc xương , nội tạng , thần kinh não , nếu " té nổ" lâu dài" sẽ gâ y ra những bệnh tật không tốt cho cơ thể về sau ... khi té nổ , cơ thể ta có khuynh hướng đầu chúi xuống đất , nếu không phản ứng kịp : có thể gây ra : "gãy cỗ , có thể dẫn đến liệt cả người , hoặc tử vong.... trên thế giới , cũng có nhiều tai nạn chết người khi tập động tác " té nổ " này

Cho dù , các bạn làm nage té tốt tới đâu , cẩn thận tới đâu , Tori đánh tốt , ko cố ý , hay kỹ tới đâu thì cũng ko tránh khỏi các tình huống ngoài ý muốn : vì khi té nổ , ta có khuynh hướng cắm cổ tới đất mà

Ở bên Nhật , nhất là bên Judo và aikido Nhật , theo thống kê của cảnh sát , đã có nhiều tình huống bị tử vong ngay trên sân tập cũng chỉ vì tai nạn do "té nổ" trong tập luyện và thi đấu gây ra -- các bạn thể lên Google tìm về các vụ tai nạn về võ thuật ở Nhật sẽ thấy , bây giờ các kỹ thuật aikido ở aikikai , họ cũng bỏ nhiều đòn , và rất hạn chế té nổ , chỉ té nổ ở đòn Koshinage , nhưng té ở tầm thấp lắm

Còn ở aikido Vn ta , đánh té nổ tùm lum , chắc do aikido VN ảnh hưởng nhiều từ aikijusu

Còn ở VN , đã có người tử vong và bại liệt do kỹ thuật " té nổ " này rồi , họ chính là những VDV chuyên nghiệp thi đấu của quốc gia đó , tập chuyên nghiệp vậy mà còn bị tai nạn ngoài ý muốn , chí nói gì đến chúng ta , đó là trường hợp của : VDV Trần Thanh Ngời (Judo ) bị hôm mê và tử vong . TH kia là đô vật tên là Huệ (ko nhớ chính xác tên)


Khi các bạn tập "té nổ" thì cảm giác đã lắm , giống matxa vậy , nhưng rất có hại đối với nam cả nữ , về người nam : có thể gây dập tinh hoàn , gây vô sinh , chấn thương khung xương , não , còn nữ: có thể phá dáng đẹp , ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản , rất hại khi sinh sản về sau.....

Giả sử , khi các bạn " té nổ" bình thường không sao , chứ các bạn bị rơi vào trường hợp chẳng may có việc gì : thì khổ nhất la gia đình các bạn , khổ nhất là " cha mẹ các bạn sẽ rất đau lòng.

Do vậy , ky thuat "Té nổ " tiềm ẩn sự nguy hiểm rất lớn , cho dù các bạn tập kỹ tới đâu , nage tốt tới đâu , thì cũng có những lúc sơ sẩy ngoài ý muốn của ta . đến lúc đó , ta có ân hận thì đã muộn rồi ... nếu ta bị gì , thì trở thành gánh nặng cho gia đình và XH, do vậy , theo tôi nên loại bỏ kỹ thuật : " té nổ"

Muốn vậy , khi đánh aikido , các Tori phải đánh đúng kỹ thuật aikido, ko đánh gắt , loại bỏ kỹ thuật ác hiểm độc ác

Bây giờ , nhiều aikidoka chúng ta đánh aikido mà toàn theo trường phái aikijusu ko ah , ít ai đánh đúng ý nghĩa thật của aikido thể hiện "tình thương" lắm.