Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Thông tin chung về lớp tập huấn và kì thi thăng đẳng Aikikai 2009

  1. #1
    naru_segawa
    Guest


    Được sự chấp thuận của Ủy ban Thể dục Thể thao và Sở Văn hóa Thông tin Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Bắc Ninh và Câu lạc bộ Aikido Đại An đã tổ chức lớp tập huấn Hiệp khí đạo (Aikido) và kì thi thăng đẳng quốc tế Aikikai. Đây là lần đầu tiên, một câu lạc bộ Aikido tại Việt Nam được vinh dự trở thành nơi tổ chức kì thi thăng đẳng quốc tế Aikikai cho anh môn sinh Aikido. Do vậy đã có gần 100 thí sinh đến từ mọi miền đất nước đăng kí tham gia lớp tập huấn và kì thi lần này. Trong đó, đoàn thành phố Hồ Chí Minh (nơi được xem là đất tổ của Aikido tại Việt Nam) có số lượng thí sinh áp đảo. Các đoàn Bắc Ninh, Hà Nội, Nha Trang tuy có số lượng thí sinh tham dự ít hơn nhưng đã chứng tỏ sự phát triển vượt bật của Aikido tại các tỉnh thành này.



    Vị khách mời huấn luyện và cũng là chánh chủ khảo cho kì thi thăng đẳng lần đầu tiên này lại chính là một người rất quen thuộc với Aikido Việt Nam: võ sư Đặng Thông Phong. Ông là em trai của võ sư Đặng Thông Trị, người đã mang bộ môn Hiệp khí đạo đến Việt Nam trong thế kỉ trước. Sau khi thầy Trị định cư tại Hoa Kỳ, võ sư Đặng Thông Phong đã trở thành vị trưởng môn của Aikido Việt Nam (còn gọi là Aikido Tenshinkai, cái tên do chính Tổ sư Morihei Ueshiba đặt cho chi phái Aikido tại Việt Nam). Tuy rất bận rộn (thầy Phong hiện là Chủ tịch Liên đoàn Aikido Tenshinkai Quốc tế) nhưng thầy vẫn luôn quan tâm đến Aikido tại Việt Nam. Trong kì thi lần này, võ sư Đặng Thông Phong đã nhận được ủy nhiệm thư của Tổng đàn Aikikai (Hombu Dojo), trở thành người đại diện của Tổng đàn, đến Việt Nam làm chánh chủ khảo cho kì thi.



    Dự kiến, lớp tập huấn sẽ được diễn ra từ ngày 16 25/08/2009 còn kì thi sẽ được diễn ra trong hai ngày 21 & 23/08. Có thể nói đây là sự kiện nổi bật nhất của Aikido Việt Nam trong năm 2009 này và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức về sự kiện này.

    Sau đây là một số hình ảnh trong buổi thi:


























    Nguồn: Aikidotenshinkai.com
    - LeSy -

  2. #2
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Cám ơn Naru cho hay tin này! Tập huấn nguyên 1 tuần, chẳng khác gì summer camp bên Âu châu và Mỹ châu gì hết! 1 ngày tập mấy tiếng vậy? có ai khác đứng lớp hay chỉ có mình thầy DTP thôi?

    Còn 1 thắc mắc nữa, trông hình đầu tiên, tại sao bên tay phải trong dấu aikido, có tên 'groupe Nova Era' vậy? HLV ở Bắc Ninh học từ nhóm đó ra hả?
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  3. #3
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Giá có phim coi nhỉ. Coi hình không chưa đã
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  4. #4
    vietnamaikido
    Guest
    UI CHA , được thầy Phong chấm thăng đẳng Aikikai sướng quán nhỉ

    Vì sao lại phong đẳng aikikai mà ko là đẳng đẳng Tenshinkai , Aikikai và Tenshinkai có giá trị như nhau trên thế giới mà....

    Không biết , lệ phí thi lấy đẳng aikikai do thầy Phọng chấm là bao nhiêu vậy , cỡ 100 usd thì có thể tui thi được , còn vài ngàn usd thì chịu thua


    Nói chung đẳng cấp Aikikai hay Tenshinkai gì đó chỉ là hình thức , quan trọng là aikido của người tập như thế nào c, có dùng ghiệu quả trong thực tế không thôi.

    Ủa sao lạ , thầy Phong là chủ tịch của LD Tenshinkai quốc tế , đáng lẽ phải phong đẳng của Tenshinkai mới đúng chứ , giờ lại phong đẳng của Aikikai , đẳng của Aikikai là của Hombu Dojo bên Nhật thì phải để cho các shihan Nhật Aikikai phong mới đúng chứ bởi vì : đẳng aikikai của aikido Nhật thì phải để người Nhật phong , còn đẳng Tenshinkai là của Aikido Mỹ thì : phải để người Mỹ ,hoặc gốc Mỹ phong cho vậy mới đúng quy trình chứ..

    Tui thấy lạ , sao kỳ thi thăng đẳng Aikikai lớn thế này , lại không được tổ chức hoàn tránh tại thủ đô HaNoi , hay TP.HCM , mà phải đi ra 1 tỉnh xa như Bắc Ninh như vậy ???

    Ai có hiểu biết rõ thì giải thích hộ

  5. #5
    thoda
    Guest
    Trên đời này anh ghét nhất chú nào dốt, nhưng thôi chú em không hiểu anh không chấp:

    1. Bằng Tenshinkai hai Aikikai hay ghì ghì kai đều là bằng aikido; tùy mỗi người chọn.

    2. Thầy Phong là chủ tịch Tenshinkai và cũng là thành viên của aikikai, có đủ ủy quyền của aikikai để chấm thi đẳng aikikai. Thứ 2 là Liên đoàn Võ thuật tỉnh Bắc Ninh gửi thư sang đạo chủ - Aikikai đề nghị cho tổ chức và aikikai cử người về chấm và Thầy Phong vinh dự được aikikai ủy quyền về chấm thi đẳng aikikai tại Bắc Ninh.

    3. Tại sao lại không tổ chứcở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh: dốt vừa thôi cha nội, Bắc Ninh khác ghì chỗ khác, chắc ghì Hà Nội và TP Hồ Chí Minh luôn tự nhận dẫn đầu cả nước, phong trào lại tốt hơn tại Bắc Ninh.

    Anh viết như này thằng dốt nhất cũng hiểu rồi, nếu chú chưa hiểu chỗ nào báo anh, Anh đang dễ tính đây.

    Thân.

    Ăn nhiều Iot vào một tý.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •