Để cho mấy bạn so sánh với thi shodan bên VN, tôi xin góp 1 bài tôi đã biên về cách thi ''dan'' bên miền đông bắc Mỹ này cho mấy bạn. Nếu tôi không lầm thì bên VN thời gian học để lên đai khá ngắn so với bên này.

Đây là 2 chương trình thi lên đai từ cấp 5 cho tới 3 đẳng của aikikai Hombu và USAikido Federation.

http://www.aikikai.or.jp/eng/gradingsystem.htm

http://www.usaikifed.com/testreq.htm

Tui biên ra đây sơ sơ cho mấy người thấy khác biệt

Hombu USAF võ đường tui
Cấp 5; 30g 60g 80g
cấp 4 40 80 120
Cấp 3 50 100 160
Cấp 2 50 200 200
Cấp 1 60 300 300
Shodan 70 400 400
Nidan 200 600 600
Sandan 300 700 700
Yodan 300 khg thi khg thi

Nếu tôi không lầm thì chương trình của USAF cũng đưọc áp dụng ch Úc Châu! Âu châu thì tui không chắc.

Võ đường mấy người, thầy Nhật thì chắc giống Hombu hả, và đòn thi giống bên nào? Mấy người có thể cho tôi biết được không?

Những gì tôi biên sau đây chỉ áp dụng cho những trường theo Yamada và Kanai shihan (US aikido federation East). Thường thường thi ''Dan'' (nhất, nhị và tam đẳng) thì lúc nào cũng thi trước Yamada hoặc Kanai sensei, còn thi Kyu thì với HLV của mình.

Chương trình thi của mỗi vùng ở bắc Mỹ đều khác nhau và do Shihan phụ trách quyết định. Các sensei /shihan này đã đào tạo rất nhiều võ sinh và những đệ tử này cũng đã mở trường và đào tạo thêm võ sinh khác. Rất nhiều võ sinh đã di cư sang nước kia, tỉnh khác, hoặc về nước mình (trường hợp sinh viên Âu châu và nam Mỹ sang Hoa kỳ du học) nhưng tuy xa thầy, họ vẫn giữ liên lạc và vẫn coi sư phụ đầu tiên là sư phụ chính. Vì vậy mà khá nhiều võ đường Đông Âu, tây Âu, nam Mỹ, vv... coi Yamada sensei là sư phụ và hàng năm mời sang làm seminar.

Vì những lý do nêu trên mà nhiều võ đường ỡ những vùng phụ trách của shihan khác vẫn mời hoặc chờ sư phụ mình ''viếng thăm/seminar'' để tổ chức thi đai đen hoặc dan và họ không thi với Shihan ở nơi họ cư ngụ. Nhiều quốc gia chỉ tổ chức thi dan 1 lần/năm vì đối với họ, thi và cái bằng do Yamada hoặc 1 trong những shihan nổi tiếng như Chiba, Tamura, Kawahara, Kurita vv... có gía trị hơn ...thầy địa phương...

Nhiều Shihan và hệ phái cũng đã thỏa thuận với nhau là Shihan nào đó có thể thay thế mình ký tên lúc thi ''dan''. Trường hợp điển hình là Yamada sensei có thể ký tên chấp nhận đai đen hoặc lên Dan cho bất cứ võ đường nào thuộc Tổng Cục Aikido canada và những võ đường thuộc những nước Nam Mỹ châu. Đai đen và bằng cấp của Yoshinkan và Aikikai đều được chấp nhận và coi như tương đương tại bất cứ võ đường nào của 2 hệ phái trên.

Những thỏa thuận trên thường thường là vì các sáng lập viên của những hệ phái đã quen biết nhau từ trước (Shioda sensei là học trò cùa sư tổ, tất cả những sensei tôi đã nêu đều quen nhau và là sư huynh hoặc sư đệ).

Không nói gì xa lạ, võ đường tôi tuy ở Canada nhưng tụi tôi là thành viên và theo USAF East. USAF East có tận 2 shihan: Yamada và Kanai sensei (tôi gọi là sensei nhưng thật ra họ là shihan và họ cho phép gọi họ là sensei). Bất cứ sensei nào cũng có quyền chấm thi Dan nhưng thường thường thì họ chờ seminar nào có ít nhất 1 trong 2 thầy tham dự thì mới tổ chức thi.