Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 35

Chủ đề: aikidomeidokan vai video day nang cao

  1. #11
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Lúc Ngdalat nói kẹp tay vô hông chỉ là tai nohenko thông thường thôi.

    Đối với tui đây là áp dụng căn bản. Uke phải nắm chặt, khg có khe hở khi nắm tay, nage quay giữ trục, và giữ extension ở tay. Nếu khg làm vậy thì uke rụt tay về hết ra đòn.

    Muốn phá đòn thì dễ, nếu biết nage sắp làm gì.o o

    cũng như shihonage, khg giữ extension thì uke chỉ cần rút tay về là nage cười ruồi thôi. Video dạy mà!=d> =d>
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #12
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    331
    Thanks
    19
    Thanked 14 Times in 9 Posts
    Theo em, muốn dẫn được uke đi phải thỏa ít nhất 2 điều kiện:

    1. Uke phải nắm chặt , không thả "nữa chừng xuân"
    2. Uke phải mất thăng bằng

    Taino henko phải làm cho uke không thể đẩy tay nage lên được - câu này em tới giờ mới hiểu (và hy vọng hiểu đúng)- khi làm được chuyện này rồi việc dẫn uke sẽ dễ dàng.

    Đúng như anh Aiki nói , phá đòn rất dễ nhưng lúc đó cả hai người cùng thất bại trong chuyện luyện tập Aikido. Uke là người giúp cho Nage biết đòn mình chưa chuẩn cho nào để Nage hoàn chỉnh kỷ thuật của mình. Nage phải luyện đến mức độ "vô chiêu" - uke biết đòn, muốn phá cũng không được thì mới đạt "Do".

  3. #13
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    349
    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi David
    Theo em, muốn dẫn được uke đi phải thỏa ít nhất 2 điều kiện:

    1. Uke phải nắm chặt , không thả "nữa chừng xuân"
    2. Uke phải mất thăng bằng

    Taino henko phải làm cho uke không thể đẩy tay nage lên được - câu này em tới giờ mới hiểu (và hy vọng hiểu đúng)- khi làm được chuyện này rồi việc dẫn uke sẽ dễ dàng.
    Hai điều kiện trên, thật sự chỉ là một #-o
    Khi Uke bị mất thăng bằng, Uke sẽ tự động nắm chặt :-" (đây là phản ứng tự nhiên của con người)

    Khi Uke đã bị mất thăng bằng, thì dẫn Uke đi để làm cái gì ?

    Tóm lại, lúc dẫn Uke, Uke không có mất thăng bằng, nhưng Uke phải cảm thấy có lợi cho họ, hay không thấy thiệt hại gì, lúc đó Uke mới tự nguyện đi. Sau khi Uke di chuyễn đến vị trí khác, Uke sẽ bị mất đi thăng bằng, lúc cảm nhận ra, Uke chỉ biết nắm tay chặt, không cần Nage yêu cầu \:d/ . Bây giờ chiêu thế mới áp dụng.
    Nhiều người có dan khá cao (trên 6 dan), khi thực tập chiêu thế, vẫn đòi hỏi Uke tự nguyện nắm tay chặt, nên suốt đời,họ không bao giờ có trình độ thăng tiến lên được. ](*,)
    Võ sinh, trình độ còn thấp, Uke nên nắm tay Nage chặt từ đầu đến cuối, để gíúp Nage tập luyện sự dẫn lực, Nage nên có nhận thức, đây chỉ là tình trạng không thực tế, tạm thời trong khi luyện tập mà thôi.

    Vị trí sau cùng khi thực tập Taino Henko là lúc đó, thăng bằng của Uke phải dựa vào cánh tay của Nage, nên làm sao để đẩy tay Nage được. Nếu Uke có thể đẩy cánh tay Nage, có nghĩa là Uke không bị mất thăng bằng

  4. #14
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Đang ở
    tphcm
    Bài viết
    20
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    CẢM N MỌI NGƯỜI ĐÃ XEM VÀ GÓP Ý TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA.NHỮNG VIDEO NÀY ĐỀU ĐƯỢC CHUYỂN TỪ WED RIÊNG CỦA CLB AIKIDOMEIDOKAN.MỜI MỌI NGƯỜI TRUY CẬP Ở ĐỊA CHỈ LÀhttp://aikidomeidokan.com.HÂN H NH CHÀO MỪNG CÁC B N GHÉ THĂM...=d> :-({|=
    aikidomeidokan

  5. #15
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Đang ở
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nói chung xem clip chỉ để cho những người mới tập nhớ dạng đòn, chứ cũng ko nên bắt bẻ quá, với cả tôi thấy aikido thì chỉ hiệu quả khi phá đòn, thoát đòn, chứ thực tế chả mấy khi uke đến tóm tay mình để tori dễ dàng thực hiện đòn thế, nên trong cac clip thì đa số uke bay đều chủ động ngã trước do đã biết đòn đánh của tori hoặc để giảm đau, nên giả tạo nhiều hơn. Cho nên tori cũng ko thể biết mình đánh đúng hay sai mà sửa. Theo quan điểm của tôi thì cứ nên cho uke phản đòn thoải mái (tất nhiên chỉ áp dụng với đai màu), phản ko dc mà bị tori đánh ngã thì mới đúng kĩ thuật.

  6. #16
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    331
    Thanks
    19
    Thanked 14 Times in 9 Posts
    Cám ơn anh Fourever đã chỉ bảo.

  7. #17
    vietnamaikido
    Guest
    TORRI đánh đòn dễ dàng..... một uke hoàn hảo là ; uke đó phải biet cách gây khó khăn cho người Tori , để Tori thấy được điểm sai của mình mà hoàn thiện , tạo điều kiện : khó khăn " như thực tế để cho Tori tập cách xử lý "những tình huống khó khăn " , và không gây cho Tori những ảo tưởng mù quáng , phản khoa học về kỹ thuật của mình

    --> trong đoạn clip . uke tấn công nắm tay Toti quá hời hợt , không có lực , không thực tế ,uke luôn đi theo "ý" đánh của Tori--> khi làm uke trong clip này , khi uke tấn công nắm tay Tori : phải nhào vô nắm siết thật chặt , và có lực phát ra , nhằm gây khó khăn cho Tori , bắt buộc Tori phải có những "kỹ năng" hóa giải lực siết của uke, và hoàn tất đòn .

    -->trong đoạn clip , uke té nổ là : phản khoa học , vì mức độ đánh của Tori chưa đủ lực để té như vậy

    --> Té nổ : là một kỹ thuật cần lạoi bỏ khi tập luyện Aikido , bời vi động tác " té nổ " là " hung thủ giết người thầm lặng" , và rất nguy hiểm.... khi các bạn té nổ (dù trên sân nệm " ) thì thân thể các bạn luôn nhận 1 lực phản hồi từ mặt sân tập vào cơ thể của mình , và lực này sẽ ngầm phá hoại vào cấu trúc xương , nội tạng , thần kinh não , nếu " té nổ" lâu dài" sẽ gâ y ra những bệnh tật không tốt cho cơ thể về sau ... khi té nổ , cơ thể ta có khuynh hướng đầu chúi xuống đất , nếu không phản ứng kịp : có thể gây ra : "gãy cỗ , có thể dẫn đến liệt cả người , hoặc tử vong.... trên thế giới , cũng có nhiều tai nạn chết người khi tập động tác " té nổ " này



    -->Về Tori là HLV Le Hoang Mai , đánh rất chuẩn về kỹ thuật , có lực , nhưng có một điểm chưa đạt là : động tác kết thúc đòn ném : còn sự dụng lực của tay , của hông hơi nhiều ... nếu trường hợp chúng ta đánh với những nguời to lớn , nặng trên 100kg , thì hỏi với lực của tay , của hông có ném nổi không ...??

    Trong aikido , chúng ta có một nguyên lý : " toàn thân hợp nhất" , uy lực của đòn ném không phải là lực rời rạc của các bộ phận cơ thể như : tay , hông.. , mà uy lực đó : phải là sự kết hợp cùng lúc của toàn thân thể diễn ra trong cùng thời điểm., công với sự thả lỏng , rơi tự do + trọng lực hút của trái đất -- > như vậy , chúng ta mới tổng hợp lực của toàn cơ thể chúng ta , kết hợp với lực rơi tự do và lực hút trái đất sẽ tạo ra 1 lực tự nhiên : F1 = m(a+g) , trong đó : a là gia tốc rơi tự do có lực tác dụng ban đầu , m: khối lượng người Tori , g:trọng trường của trái đất.
    --> lực chuyện động rơi tự do của toàn cơ thể diễn ra cùng lúc tại một thời điểm sẽ tạo ra 1 lực ném tự nhiên rất mạnh

    Đây là vài lời nhân xét về các clip của Aikido Tan Binh

    Xin cảm ơn (xin lỗi , nếu có gì sai về lý thuyết vật lý xin bỏ qua , lâu qua rồi chưa xem lại công thức cũng như ý nghĩa khoa học của
    các loại lực nên có thể diễn giải ko khoa học , tôi chỉ diễn giải theo cách tập và hiểu tự nhiên của tôi , chứ tôi ko theo chuyên ngành vật lý , thông cảm nha mấy bạn)

  8. #18
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    em xem mấy clip này đã thấy đã rồi, không ngờ còn nhiều sơ hở ghê. hy vọng anh vietnamaikido có thể cho các anh chị em aikidoka xem một chút công phu của anh được không ạ.

  9. #19
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi vietnamaikido
    TORRI đánh đòn dễ dàng..... một uke hoàn hảo là ; uke đó phải biet cách gây khó khăn cho người Tori , để Tori thấy được điểm sai của mình mà hoàn thiện , tạo điều kiện : khó khăn " như thực tế để cho Tori tập cách xử lý "những tình huống khó khăn " , và không gây cho Tori những ảo tưởng mù quáng , phản khoa học về kỹ thuật của mình

    --> trong đoạn clip . uke tấn công nắm tay Toti quá hời hợt , không có lực , không thực tế ,uke luôn đi theo "ý" đánh của Tori--> khi làm uke trong clip này , khi uke tấn công nắm tay Tori : phải nhào vô nắm siết thật chặt , và có lực phát ra , nhằm gây khó khăn cho Tori , bắt buộc Tori phải có những "kỹ năng" hóa giải lực siết của uke, và hoàn tất đòn .

    -->trong đoạn clip , uke té nổ là : phản khoa học , vì mức độ đánh của Tori chưa đủ lực để té như vậy

    Công nhận là bất cứ dưới 1 khía cạnh nào, 1 người cũng có thể thấy sơ hở được hết!o o #-o #-o Tuỳ mục đích của clip (học kỹ thuật, thực chiến ...)và tùy cái nhìn của người coi, lúc nào cũng có thể chê được hết.




    --> Té nổ : là một kỹ thuật cần lạoi bỏ khi tập luyện Aikido , bời vi động tác " té nổ " là " hung thủ giết người thầm lặng" , và rất nguy hiểm.... khi các bạn té nổ (dù trên sân nệm " ) thì thân thể các bạn luôn nhận 1 lực phản hồi từ mặt sân tập vào cơ thể của mình , và lực này sẽ ngầm phá hoại vào cấu trúc xương , nội tạng , thần kinh não , nếu " té nổ" lâu dài" sẽ gâ y ra những bệnh tật không tốt cho cơ thể về sau ... khi té nổ , cơ thể ta có khuynh hướng đầu chúi xuống đất , nếu không phản ứng kịp : có thể gây ra : "gãy cỗ , có thể dẫn đến liệt cả người , hoặc tử vong.... trên thế giới , cũng có nhiều tai nạn chết người khi tập động tác " té nổ " này
    khg biết lý thuyết này từ đâu ra? Nếu ukemi tốt và Nage khg có ý đả thương thì những gì ghi trên hoàn toàn khg đúng sự thật. Chính với mấy cách nghĩ này mà làm 1 số tân môn sinh hiểu lầm.



    ->Về Tori là HLV Le Hoang Mai , đánh rất chuẩn về kỹ thuật , có lực , nhưng có một điểm chưa đạt là : động tác kết thúc đòn ném : còn sự dụng lực của tay , của hông hơi nhiều ... nếu trường hợp chúng ta đánh với những nguời to lớn , nặng trên 100kg , thì hỏi với lực của tay , của hông có ném nổi không ...??

    Noí rất đúng khi dùng lực tay, nhưnh hoàn toàn khg đúng khi nói về lực hông. Theo ý kiến cá nhân, lực hông rất quan trọng và đa số aikidoka ít hay khg dùng lực hông. Cá nhân tui đây tập với đá số những người từ 80-120 kg, và bảo đảm là lực hông rất ăn tiền !!!




    -Trong aikido , chúng ta có một nguyên lý : " toàn thân hợp nhất" , uy lực của đòn ném không phải là lực rời rạc của các bộ phận cơ thể như : tay , hông.. , mà uy lực đó : phải là sự kết hợp cùng lúc của toàn thân thể diễn ra trong cùng thời điểm., công với sự thả lỏng , rơi tự do + trọng lực hút của trái đất -- > như vậy , chúng ta mới tổng hợp lực của toàn cơ thể chúng ta , kết hợp với lực rơi tự do và lực hút trái đất sẽ tạo ra 1 ngẫu lực tự nhiên : F1 = m(a+g) , trong đó : a là gia tốc rơi tự do có lực tác dụng ban đầu , m: khối lượng người Tori , g:trọng trường của trái đất.
    --> lực chuyện động rơi tự do của toàn cơ thể diễn ra cùng lúc tại một thời điểm sẽ tạo ra 1 lực ném tự nhiên rất mạnh
    Hoàn tơàn đồng ý. Nhưng áp dụng được hay khg là chuyện khác.


    Elisha nói đúng đó, Xin anh vietnamaikido quay clip và post lên đây để cho mọi người chiêm ngưỡng công phu của anh!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  10. #20
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Nov 2006
    Đang ở
    San Jose, California
    Bài viết
    26
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi aikido11
    nên trong cac clip thì đa số uke bay đều chủ động ngã trước do đã biết đòn đánh của tori hoặc để giảm đau, nên giả tạo nhiều hơn. Cho nên tori cũng ko thể biết mình đánh đúng hay sai mà sửa
    Vấn đề ở đây không phải là biết hay không biết, mà vấn đề chính là kiếm ra được một uke đúng nghĩa là rất khó.

    Trích dẫn Gửi bởi aikido11
    Theo quan điểm của tôi thì cứ nên cho uke phản đòn thoải mái (tất nhiên chỉ áp dụng với đai màu), phản ko dc mà bị tori đánh ngã thì mới đúng kĩ thuật.
    Ở VN, với cấp đai tam đẳng (sandan) mới bắt đầu "đụng" đến Henka waza (http://www.stenudd.com/aikido/aikidobasics-henkawaza.htm). Ở đây không biết ý nghĩa của "Vài video dạy nâng cao" là dùng để dạy cho cấp đai nào, hay chỉ đơn giản là dạy thực chiến, nhưng thực tế tập Henka waza lại có nhiều điều đáng bàn, do đó chỉ nên đi từ căn bản như thế này vẫn tốt hơn.


Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •