ở Aikido VN, chưa có 01 thầy chuyên nghiệp đâu anh Aiki. Vã lại để phát triển phong trào Aikido, các anh đi trước tìm nhiều cách để sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn về sân tập, tài liệu. Việc lo "cơm áo gạo tiền" và cách suy nghĩ của người Việt nên ít ai chuyên luyện và kiếm sống về nghề võ cũng như đạt "Do". Mọi người lo kiếm "Do" nhiều hơn. Do vậy, người đi trước chỉ dạy lại cho lớp sau được gọi là "thầy".
Aikido VN tuy du nhập đã 50 năm nhưng chỉ mới hội nhập gần đây thôi và việc mở các seminar cũng không phải dể. Một năm cũng chỉ được 1 hoặc 2 seminar. Rồi khó khăn trong giao tiếp giữa thầy người Nhật và võ sinh, rồi sự khác biệt trong văn hoá, quan niệm dạy võ làm sự tiếp thu của võ sinh qua mỗi lần tham dự seminar không được nhiều .
Rồi tài liệu nói về căn bản của Aikido VN rất hiếm. Trước năm 85-90, ở Vn chỉ có 2 cuốn sách về Aikido :
1. Aikido trong đời sống hằng ngày của Đại sư Tohei
2. Aikido của Sensei Orati mà ai đọc cũng chú ý coi mấy hình vẽ.
Có thể nói cái thiếu của Aikido Vn là căn bản (mà trong hiepkhidao.com lại được nói đến rất kỹ - vô đây đọc nhiều nhe bà con).
Chuyện cấp đai đẳng cũng có lí do quan trọng là người nhận đai có thấy được bản thân mình không và sử dụng có đúng mục dích không.
Vậy mục đích của người tập võ - tập Aikido là gì? Có phải chăng là cái đai, có phải chăng là trở thành người giỏi nhất. Những người đi trước cũng làm điều sai, cũng làm được nhiều điều hay. Vậy ta nên nhìn cái được của họ và nhân rộng và tránh vết xe đổ của những người đi trước.
Hiện nay Aikido VN còn yếu về mặt kỉ thuật, điều đó là chúng ta phải chấp nhận và chịu khó nghiên cứu thêm, học hỏi thêm. Bỏ qua những hiềm khích, đừng chê trách nhau nữa mà cùng nhau chia sẻ để hiểu hơn về Aikido.
Cuộc sống thì ngắn ngủi, nhiều khó khăn rồi lên sân tập mà còn ganh nhau vì cai đai nữa thì chán quá.Mỗi lần lên được sân tập là mình thấy vui rồi: vui là vì đủ sức lên sân, vui là vì được tập Aikido. Mong anh em suy nghỉ thêm là tìm ra niềm vui khi được tập Aikido và thấy được cái hay của các thầy, các anh đã đi trước. Còn chuyện võ vẽ chỉ là nơi mình được rèn luyện thêm cho mình thôi. " Chiến thắng bản thân là quan trọng nhất " mà. \:d/