Thầy cũng nhắc là thà để uke nắm tay chứ nếu uke thấy khg nắm được tay thì sẽ đổi sang thế công khác như nắm tóc,






Xiết cổ





ôm chặt người





Khi đẩy tay ra phía trước, khg nên đẩy quá cao vì khi uke khg nắm được tay nữa có thể sẽ xiết cổ




Khi thoát ra, khg nên đứng ngay trước mặt uke để tránh đá, bị chụp tóc ...




Hay bị đấm vô mặt





Khi ra chéo, nên giữ khoảng cách, nếu muốn thì " chơi " luôn món " thiết thủ "





1 điều quan trọng nữa là khi ra đòn kotegaishi, nên xoắn tay uke để tránh phản công






nếu khg xoáy cổ tay thì dễ bị đấm vô mặt



Mà nếu bị đầm thì cũng có thể ra đòn Kotegaisihi được






Cách tấn công ushiro

Khi vô ushiro thì phải gạt cánh tay thủ của nage xuống rồi mới vô.





Nếu khg gạt thì Nage sẽ khg cho vô phiá sau





Khi vô và gạt tay, đâu phải là uke muốn chạy ra phiá sau. Uke có thể gạt tay để đấm





Chính vì vậy Nage phải thận trọng và nên atemi trước để lấy ưu điểm




Làm vậy, uke sẽ phải đưa tay kia lên thủ và lúc đó nage có thể qua đòn khác, chuyển từ thủ sang công





Jujinage





Còn tiếp ...