Khi ở trạng thái trên, Nage có thể atemi uke ngay vô cổ địch và như vậy như là xong ...
Nếu khg có cái " niêm " thì uke sẽ ăn đấm liền. Thầy Chiba hay tát hay atemi uke, thầy Endo thì " nhấn " vô uke để nhắc. Để tránh bị đấm, Uke và Nage phải giữ cái niêm giữa 2 người.
Thâỳ Tissier " nhấn " tay uke xuống để " mở đường " cho atemi
Uke có nhiều cách làm để khỏi " ăn đòn " :
- Đưa bàn tay Nage lên cao để khỏi bị đấm
- Xoay úp bàn tay mình lên để lấy ưu thế
Nếu dùng ngón tay cái xoay thì sẽ giống phương cách rút kiếm của thầy Kanai mà tui dã nói trong bài MTB (khg nhớ số nào nữa)
Cách xoay / úp bàn tay này là thế thủ và phản công của escrime / fencing nếu ai đã học qua, và được thầy áp dụng vô HKD. Đây là chứng kiến điển hình của sự áp dụng nguyên ký căn bản võ thuật trong 2 bộ môn hoàn toàn khác nhau ...
Người có bàn tay ở trên có thể dồn địch thủ vô thế thủ bằng cách " nhấn " tay xuống.
Cách tập này người thì cánh tay phải thả lỏng và người/lưng phải thẳng
chứ khg khom ra trước. Nếu khom ra trước thì rất dễ bị địch thủ làm MTB
Thầy lấy ví dụ như khi 2 samourai đang ghì kiếm nhau như hay thấy trong phim và cách thoát để ra đòn.
còn tiếp ...