Trích dẫn Gửi bởi fourever

Định nghĩa về Kình, Khí, và Lực trong Aikido theo Fourever-Ryu o

Kình: Sức mạnh tạo ra do lực quán tính (momentum) từ các bộ phận của cơ thể (tay, chân, thân người ... )
P = mv ( P: Momentum power, m: mass, v: velocity)
không có sức mạnh khi không có tốc độ.

Khí: Sức mạnh tạo ra do các cơ bắp khắp thân thể con người, hay chính là trọng lượng của con người, được truyền dẫn khéo léo đến vị trí tiếp xúc giửa Nage và Uke.

Lực: Sức mạnh cơ bắp gần ngay tại vị trí tiếp xúc giửa Nage và Uke.

Hệ phái Aikikai dựa trên căn bản của Khí, nên các võ sinh có trình độ về Aikido có thể ra đòn chậm, nhưng rất hiệu quả, vì Khí không dựa vào tốc độ.
Hệ phái Ki-Aikido, lúc cần phát lực, cánh tay, thân thể di chuyễn nhanh để tạo lực. Nếu quan sát thì thấy lối đánh lúc nhanh, lúc chậm bình thường. Đây là sự khó khăn về thời điểm để tăng tốc độ rồi giảm tốc độ trong một chiêu thức. O'sensei dùng kình khá nhiều ở trong khoãng tuổi 60-70
Khi mới tập Aikido, võ sinh hay bị phê bình là dùng lực cánh tay nhiều có nghĩa là không biết cách di chuyễn để dùng Khí từ định nghĩa trên. Vì vị trí tiếp xúc giửa Nage và Uke là cánh tay.
Anh Fourever knh

Tohei sensei hay ni đ?n Ki. V?y ci Ki m Tohei sensei ni l g? C gi?ng ci Kh theo Fourever-Ryu không?