Lối đánh dùng kình, theo CC hiểu đến bây giờ,là khả năng phát lực mà không phụ thuộc nhiều khoảng cách, và có khả năng tạo một cú shock ngược lên thần kinh của Uke,...cảm giác là vậy thui, đòi hỏi cần có gân lực, và hình thức chém kiếm cũng là một hình thức tập gân lực khá tốt trong Aikido. Ai bảo tập Aikido mà không dùng lực tay thì cũng hơi khó hiểu, Aikido khi tay có gân lực tốt thì những cú Atemi cũng nhanh như cắt và làm Uke có khả năng không phản ứng kịp và trong tích tắc đó thì đã xuồng sàn rồi.

Uke càng gồng cứng, khi bị khống chế, nếu bị đánh theo những kiểu phát lực trong tích tắc thì dễ bị shock hơn bình thường.

P/s: Nếu CC hiểu sai ý của chú Fourever, con rất mong được chú cho biết quan điểm dùng lực Kình của chú bên nhánh Ki-Aikido theo suy nghĩ của chú. He, thank chú

Chúc mọi người một ngày vui