Nên chăng phải biệt rõ ràng: 1/ Aikido chuyên nghiệp 2/Aikido bán chuyên-không chuyên (thể thao).
Sự lựa chọn là do người tập, nếu đã thật bất tài thì họ có mở một chục cái võ đường rồi thì cũng sẽ đóng cửa.
Một vấn đề nữa, vậy số môn sinh đã tập Aikido đó sẽ đi đâu đây? họ tìm một clb khác, một vị thầy khác và tiếp tục tập luyện....
Như vậy ta thấy từ cái mà mình luôn cho là "yếu kém" cũng có ích đấy chứ.
Xin nhấn mạnh, nếu anhem nào luôn muốn học hỏi, tập luyện chuyên tâm thì ste nghĩ cũng vô cùng quan trọng, có thể họ ko theo nghiệp võ, nhưng họ muốn tìm hiểu sâu hơn về nó, một điều vô cùng đáng quí.
Sự hiện diện của hai hình thức này là điều tất yếu, anhem ko chấp nhận, nó vẫn xảy ra. Một mình anh, một clb, một khu vực, một quốc gia.. cũng không giải quyết được gì cả, vì ste nghĩ nó là bất biến trong xã hội hiện nay. Có môn sinh nào lần đầu tiên lựa chọn một clb theo tập mà do ông thầy đeo 1 dan? (họ có biết được chính xác ng đó, bô môn đó như thế nào đâu? mà chọn lựa)
Ste muốn chia sẽ cùng anhem ở đây vì thấy khá nhiều ng vì lý do "bất mãn" mà từ bỏ Aikido nhất là khi đã tập luyện được một thời gian (XIN NHẮC LẠI, STE LOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP PHẢI NGHĨ DO BẤT KHẢ KHÁNG) thì là điều đáng tiếc. Đáng tiếc cho cả bản thân và tiếc cho cả Aikido.