Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Tại sao có người không tập võ

  1. #1
    Ovaltin
    Guest
    Cháu thấy có topic Tại sao bạn tập võ nên cháu mở cái topic này để "cạnh tranh lành mạnh" :focus: nhằm phản biện,đánh bẹp các nguyên nhân KHÔNG TẬP VÕ của nhiều người. Rất mong được mọi người hợp tác.

  2. #2
    TRUNG-TIGER
    Guest
    Không đi học vì không có tiền...không có time...không có niềm yêu thích...hế hế tạm thời là như thế

  3. #3
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    :biggrin: Về câu hỏi của "Quý độc giả", nay "chúng tôi" cin được giả nhời như sau:

    Lý do thứ nhất: Những người không thích Võ vì họ cho rằng "quân tử dùng... mồm không dùng... chưởng". Vịn vào "ba tấc lưỡi" để "Thiên hạ Thái bình" (Khổng Minh Gia Cát Lạng... à quên... Lượng làm một ví dụ):flirt:

    Lý do thứ hai: Sợ "cảm giác mạnh" vì những người này thuộc diện "chưn íu tay mềm" hoặc "trói gà không chặt":laugh: . Họ thường quan niệm "ăn tìm đến oánh nhau tìm đi" kẻo "không phải đầu lại phải tai" thì khốn!(Khất-Cái-Bang trong Diễn đàn HKD làm ví dụ thứ hai):suicide:

    Lý do thứ ba: Những người quen "va chạm" ngoài đường phố. Họ nghĩ đơn giản "ồi dào! Ba năm Võ Tàu không bằng một chầu... "củ đậu"hmy: Vậy thì học làm quái gì cho mất thời gian lại tốn tiền mệt người!:wacko: (Dân "đại bàng" trong Tù làm ví dụ thứ ba... không cụ thể được... mai nó ra tù nó gặp nó "tương" thì "mỏi" lắm nhá!)

    Tạm thời đưa ra ba "lý do chính đáng" ấy đã! Ai vào "phản biện" thử cái!

    Nice the Weekend All!

    AM
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

  4. #4
    Ovaltin
    Guest
    @chú ăn mảnh: toàn những lí khó làm khó người phản biện:dry:
    Lý do thứ nhất: lịch sử đã chứng minh ngài GIa cÁt đã chết cách đây rất lâu rồi; và rõ ràng kể cả lúc ổng còn sống đến lúc đã chết thên hạ vẫn chưa thái bình; và không thể nói Gia Cát không có võ được,Gia Cát có... VÕ MỒM -> bằng chứng là Chu Du đã phải tức ói máu mà chết.
    Lý do thứ hai: có rất nhiều người "sợ cảm giác mạnh" nhưng không hề "yếu" hay "mềm" cả,và những người chân yếu tay mềm cũng đâu có sợ cảm giác mạnh (rất nhiều thèng du côn trông rất dặt dẹo); còn nữa,cháu thấy các cao thủ aikido ai cũng rất chi là "thanh mảnh" :biggrin:
    Lý do thứ ba: như lí do 1,không thể nói "hội những kẻ thích củ đậu bay" là không biết võ,rõ ràng đó là môn "phi đậu ám khí" (nói thêm 1 chút về hội này:đây là hội lấy đường phố làm dojo;lấy kẻ thù là uke;vũ khí đi kèm thì rất đa dạng và phong phú từ gậy gộc gạch đá...thậm chí cả sỏi nếu bí quá cũng dùng;mục tiêu là hạ càng nhanh đối thủ càng tốt;thời gian luyện tập của hội thì rất thoải mái hứng lúc nào là "tập" lúc đấy :focus: )
    @anh Hổ: không có tiền thì nghe không hợp lí: nói chung thì học phí trung bình 1 tháng là "khá không đắt",mà các cụ ngày xưa có ai có tiền đâu vẫn giỏi võ như thường; time chỉ quyết định mình tập ít hay nhiều,mà tập ở nhà cũng là tập. Cái lí do không có niềm yêu thích thì chịu,đành phải hỏi thêm là tại sao lại không có niềm yêu thích vậy :laugh:
    Trên đây là suy nghĩ của cháu thôi,mang tính chất thư giãn hơn là tham khảo. Xin chúc cả nhà đi tập đều đều :friends: :friends: :friends:

  5. #5
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    435
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Có người không tập võ vì người ta dành thời gian, tâm sức và trí óc để lo kiếm xiền. Tập võ một khi đã nghiện thì bị tình trạng luôn trăn trở về nó chẳng làm được gì, muốn bảo đảm kỹ thuật, trình độ của mình phải ở một mức độ nào đó., hơn người,...nên phải lo nghiên cứu nhiều...-> hết thời gian kiếm tiền

    --> Tập võ cho khoẻ, còn lại phải lo kiếm tiền, học văn hoá, nâng cao trình độ dân trí -> Kiếm nhiều tiền, thuê vệ sĩ chơi. Hhehe, giờ cho bạn tập võ dạt đến thượng thừa với cho bạn kiếm tiền nhiều như ông Bill Gates, bạn thích cái nào !???
    KCT không phải là ngón tay, cũng không phải là mặt trăng, KCT là con đường nằm giữa hai thứ đó

    http://www.khongchieuthuc.net

  6. #6
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hì hì, còn con thì do học hành ạ... Bi giờ cũng có thời gian rảnh chút đỉnh òi, chắc vác đai lên sân tập lại quá! Còn nữa ạ, nhiều em gái như bạn con nè , tụi nó hông mún tập võ là sợ bị mất dáng , sợ bị nhìn thô kệch.... Điều đó chứng tỏ là võ thuật vẫn không dc phái íu yêu quí cho lắm, tuy aikido là 1 môn võ rất mềm mại ...Lâu quá hông tham gia diễn đàn, hôm nay dzô nói nhảm vài câu dzị :laugh:

  7. #7
    Ovaltin
    Guest
    @ cucat: em thấy võ thuật là mảnh đất khá tiềm năng để business đấy chứ :laugh: cái này em nghĩ nên gọi là kinh doanh sức khoẻ,vừa rẻ vừa hiệu quả. Biết đâu sau này anh cucat lại mở shop aikido, cho thuê võ đường,chuyên tổ chức offline,làm hướng dẫn viên cho khách du lịch tham quan aikido ấy chứ...->kiếm bộn tiền Nói chung có điều kiện,cơ hội và say mê thì ngành nào cũng kiếm được tiền (em thì chưa kiếm được xu nào :biggrin: )
    @ cutemoon41: cái này thì phải nhờ những bạn nữ đang tập quảng cáo giúp thôi. Cứ mời mấy chị mi nhon xinh xinh tập aikido quảng cáo là bảo đảm không chỉ các chị em khoái đi tập mà các anh em cũng hăng hái ngay :smile:

  8. #8
    Farelonely
    Guest
    Chả bik chỗ các bác thế nào, chứ em thấy sao không liên hệ với các trường cấp 3 (ví dụ trường em) để dạy cho các học sinh vào giờ ngoại khoá (cái ngoại khoá bắt buộc zới học sinh hem chuyên) như thế sẽ truyền bá võ thuật cho nhìu người bik hơn. Chứ đa số lý do em thấy tuổi em không đi học võ là do bận thời gian học wá, nếu kết hợp cả học võ vào các hoạt động trường lớp thì có khi có hiệu quả tốt

  9. #9
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Jan 2008
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ui, học hay không học là quyền tự do lựa chọn của mỗi người bạn à...Nếu đưa Aikido vào dạy, làm môn bắt buộc trong giờ ngoại khóa của học sinh hông chuyên thì dễ làm cho 'con nhà người ta' khó chịu đấy.Có thể bạn thích võ, nhưng người khác thì không. Nếu có đưa vào trường học thì cũng chỉ nên dừng lại ở bộ môn tự chọn học ngoài giờ thôi.
    Always
    Forgive to forget.
    But never
    Forget to forgive.

  10. #10
    Farelonely
    Guest
    Zậy là bác này không hỉu cấp 3 roài, các môn ngoại khoá cuả trường cấp 3 là các môn giúp tăng thể lực và chìu cao, cho nên đa dạng môn học, mình chỉ gợi ý là choa môn Aikido vào danh sách thoai, còn vô học hay không thì ai mún người đó học chứ:friends:

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •