8Thầy cũng thực hiện được lúc uke không phát lực. Làm uke cho thầy cũng không hiểu được nhiều lắm, cái này là từ kinh nghiệm cá nhân. Mình không cảm nhận được khi thầy làm mất thăng bằng của mình thì làm sao hiểu được? :)
Printable View
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=D1fi3laBQRM
Qua đọan clip này , David thấy thầy Ikeda đã connect tay thầy với toàn thân. Khi thầy xoay hông vị trí tay của các uke đã bị rơi vào vị trí yếu nên đã bị mất thăng bằng. Để ý kỷ, mỗi lần thầy thực hiện chân và người của thầy di chuyển để tay thầy connect được với toàn thân thành 1 khối. Như anh Aiki nói , tất cả đều là căn bản: thoát đường tấn công, giữ đường tâm của Nage, connect tay vào toàn thân, đi chuyển toàn thân .... làm nên điều kì bí trong Kokuynage :).
hehe, mấy anh em coi clip nay rồi bàn nha :)Trích dẫn:
Qua đọan clip này , David thấy thầy Ikeda đã connect tay thầy với toàn thân. Khi thầy xoay hông vị trí tay của các uke đã bị rơi vào vị trí yếu nên đã bị mất thăng bằng. Để ý kỷ, mỗi lần thầy thực hiện chân và người của thầy di chuyển để tay thầy connect được với toàn thân thành 1 khối. Như anh Aiki nói , tất cả đều là căn bản: toát đường tấn công, giữ đường tâm của Nage, connect tay vào toàn thân, đi chuyển toàn thân .... làm nên điều kì bí trong Kokuynage .
http://youtu.be/Lc1xolss_gA
Theo nhận xét của David :
1. Vị trí thầy Ikeda đứng lệch khỏi đường công của Uke
2. Tay của thầy luôn giữ ở tâm
3. Tay thầy mở ra làm tay uke vào vị trí yếu , lực của uke không có tác dụng lúc này
4. Khi uke phát lực, thầy connect được với uke nên dể dàng đưa uke mất thăng bằng với 1 lực nhẹ.
Cái mà nhiều người không biết là thầy "connect" làm sao :D. Thầy làm uke mất thăng bằng trước khi thầy làm những cái khác.Trích dẫn:
4. Khi uke phát lực, thầy connect được với uke nên dể dàng đưa uke mất thăng bằng với 1 lực nhẹ.
Khi biết connect rồi thì làm uke té cách nào cũng được.
Uke bị mất thăng bằng cũng là lúc connect với Nage. Theo phản ứng tự nhiên của con người, khi mất thăng bằng thì ngưới bị mất thăng bằng sẻ :
a. Té ngã
b. Cố gắng lấy lại thăng bằng , bằng cách bám (chặt/víu) vào vật/người gần đó.
Theo tui để thực hiện kỷ thuật trong clip trên uke phải phát lực ra, nếu không Nage không thể thực hiện được đòn thế.
Uke có phát ra lực hay không thì không cần thiết. Trong môn võ cổ truyền mà surfgrass học, khi bắt đầu học level đầu tiên thì người đánh đòn (shite) phải học cách tự tạo ra sự kết nối với người nắm mình (uchite), khi quen biết với kata rồi thì uchite càng ngày càng tăng lực nắm, rồi tới nắm và đẩy vào người shite, rồi tới đấm, đâm bằng dao, dao ngắn, dao dài và cuối cùng thì tới dùng kiếm. Khoảng cách của kiếm cũng bắt đầu từ chạm nhau cho đến càng ngày càng xa ra. Nguyên tắc của tất cả các đòn thế đều không thay đổi.Trích dẫn:
Theo tui để thực hiện kỷ thuật trong clip trên uke phải phát lực ra, nếu không Nage không thể thực hiện được đòn thế.
Khi mình tự tạo được sự kết nối khi không có lực thì khi có lực đánh sẽ dễ dàng hơn. Aikido không chú trọng về vũ khí nên về phương pháp và sự chú trọng khác nhau. Style aikido này khác style aikido kia, thầy này khác thầy kia...etc.
Có lẻ tui nói không rỏ ,theo tui nghỉ nếu uke từ đầu đến cuối không phát lực, chỉ nắm tay Nage thôi thì không thể connect được với Uke.
Cách đây hơn 10 năm, thầy Tamura đến VN và trong lúc tập luyện chung, thầy không thể thực hiện được đòn shomenuchi Shihonage vì uke (nữ) chém không có lực.
Nếu uke chỉ nắm tay Nage không thôi thì nage không thực hiện được đòn thế này mà phải chuyển sang đòn khác : irimi hoặc atemi :).
Chắc Surfgrass nói cũng không rỏ, có một vài nguyên tắc để kết nối (connect) khi uke không phát lực. Một trong những nguyên tắc đó là khóa xương uke để lấy được sự kết nối (connection) vô trọng tâm (center) của uke. Khi học đòn thế với nhau thì uke nên ra lực cho người học khi người ta chưa quen biết với đòn thế, vả lại khi nắm mà không có lực hay không có ý định thì nắm làm chi? Trong môn Surfgrass học, nắm không có lực thì 1 là bị đánh chết, 2 là bị đâm hay chém chết. Trong kiếm thuật, người nắm tay có ý định ngăn chặn shitachi cho không rút vũ khí ra được nên người nắm vừa nắm và đẩy tay người đánh cho người đánh mất thăng bằng.