PDA

View Full Version : KI-AIKIDO Public seminar - Hanoi - Thu bay 31 Thang 3 2007



Elisha
03-28-2007, 08:37 AM
Ki - Aikido Public Seminar
Thứ 7 ngày 31 tháng 3 năm 2007
Thời gian : 13:00 đến 15:00
Instructor: Yamamoto Shoichi Sensei (7 dan)

Đôi nét về thầy Yamamoto: Yamamoto Sensei đã có trên 30 năm kinh nghiệm dạy và luyện tập Aikido và thầy hiện đang là giảng viên chính về Ki- Aikido của toàn vùng Kansai(Osaka, Kyoto, Hiroshima...),Nhật Bản. Năm 2006, thầy đã được phong 7 đẳng tại Ki Society Headquarters ở Tochigi, Nhật Bản. Kansai dojo hiện được coi là một trong những dojo tốt nhất Nhật Bản ,thường xuyên đào tạo được những hướng dẫn viên và học viên có chất lượng cao.
Theo thầy Yamamoto sang Việt Nam còn có 7 hướng dẫn viên đến từ Osaka. Đây là một dịp rất tốt để tập luyện Aikido.
Ki - Aikido:Ki-Aikido không phải là một môn võ lấy sự chiến thắng đối phương làm mục đích. Mục đích của Ki-Aikido là có được cảm giác thực sự của sự hòa hợp giữa tâm trí và thân thể qua việc luyện tập để tâm trí điều khiển thể xác. Bằng cách để Ki lưu thông chuyển động, ta có thể tạo ra những bước di chuyển nhẹ nhàng, tự nhiên và đẹp mắt. Luyện tập về Ki cũng sẽ giúp chúng ta thay đổi tính cách và lối sống, giúp cho các mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp và gia đinh diên ra suôn sẻ...
Ki - Aikido:được sáng lập bởi Koichi Tohei vào năm 1974, với tư cách là một trong những hoạt động của tổ chức Ki no Kenkyu Kai. Năm 1969 Tohei Sensei đã nhận 10 dan từ đại sư Morihei Ueshiba ( người sáng lập ra Aikido) và đã từng là huấn luyện viên trưởng tại Hombu Dojo. Năm 1977 Tohei Sensei thành lập tổ chức Ki no Kenkyu Kai và được Bộ Y Tế và Sức khỏe cộng đồng Nhật Bản công nhận. Từ đó đến nay Tohei Sensei liên tục giảng dạy không chỉ ở Nhật mà còn ở các nước khác như Mỹ, Châu Âu, Châu Á. Ngáy nay tổ chức có khoang 30 000 thành viên ở Nhật và 100 000 thành viên ở nước ngoài.
seminar về Ki - Aikido lần này do Ki Society of Hanoi tổ chức, người điều hành hiện nay là thầy Marc D. Keats. dojo hiện đang nằm tại Gym Club của Sofitel Plaza Hanoi. dojo chỉ là một phòng tập rất nhỏ (khoảng 20 m2) và được trang bị thảm tập khá sơ sài, do vậy nên thầy Marc đã phải tìm một nơi rộng hơn, có điều kiện vật chất tốt hơn để tổ chức seminar. rất may thầy đã được CLB Aikido Tenshinkai Hanoi cho mượn sân tập mà không phải trả bất kì một khoản chi phí nào. do vậy seminar lần này do Ki Society of Hanoi chịu trách nhiệm tổ chức với sự hỗ trợ sân tập từ CLB Aikido Tenshinkai Hanoi.
về lệ phí tham gia là 10 USD sẽ được thầy Marc thu trực tiếp vào ngày thứ 7 tới tại seminar. tiền thu được sẽ dùng để trang trải chi phí đi lại sinh hoạt của đoàn thầy Yamamoto. Marc Keats sensei rất hoan nghênh mọi người đến gặp mặt và tham gia giao lưu.

Seminar sẽ được diễn ra vào ngày thứ Bảy 31 tháng 3. Từ 13 giờ đến 15 giờ.
Địa điểm: trường tiểu học Kim Đồng , phố Trần Huy Liệu, Giảng Võ.
Chi phí: 10 USD hay 160 000 đồng
Trang Phục: võ phục hoặc trang phục thể thao

cucat
03-28-2007, 10:20 AM
Hy vọng có người có thể quay phim hoặc chụp ảnh để post lên diễn đàn cho mọi người cùng tham khảo ! He

gianghohiemac
03-28-2007, 07:19 PM
Bạn Elisa có thể cho biết bạn là ai không? tôi là đại diện CLB Aikido Tenshinkai hà nội nhưng tôi lại không hề biết về vụ thu tiền đến semina thế này.
Sân của chúng tôi tôi hôm kia nhận lời cho 1 đoàn du lịch của Nhật sang, họ mượn sân để tập và chúng tôi đồng ý, đến ngay cả người của sân chúng tôi ( khi đề nghị được giao lưu cùng họ) thì họ cũng hạn chế chỉ cho có 4, 5 người cùng tham gia, vì theo lời của bạn hướng dẫn viên đoàn đó thì họ có tận 20 người. Chúng tôi cho họ mượn sân mà không hề tính bất kỳ 1 khoản chi phí nào cả, sao bạn lại lên đây mở 1 semina thu tiền của mọi người:blink:. Nếu đến chiều nay tôi không nhận được lời giải thích nào thì chương trình ngày thứ bảy này chúng tôi sẽ hủy bỏ :sad:.
SDT liên hệ: 0989098095

Ăn mày
03-28-2007, 10:30 PM
Đề nghị bạn Elisha cho một nhời giải thích thật thỏa đáng! Bản thân Khất là thành viên của Aikido Tenshinkai HN mà cũng không hay biết gì về việc thu tiền đến Seminar.
Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây thôi. Mong bạn sớm phúc đáp!

Thân.

AM

Elisha
03-28-2007, 11:23 PM
dạ , tên em là Thao, chắc anh cũng biết em. anh ah, em cũng được biết CLB chúng ta cho mượn sân tập mà không thu một chút chi phí nào hết, và các anh luôn bỏ tiền ra để mời các thấy từ thành phố HCM ra hướng dẫn và cũng không thu một khoản phí nào đối với học viên. sự nhiệt tình của các anh em rất cảm kích.
em không chỉ tham gia tập luyện ở CLB mình mà còn tham gia các dojo khác nữa, trong đó có Ki-Aikido. người hướng dẫn Ki- Aikido la thầy Marc Keats. theo như em được biết số tiền chi phí để cho đoàn của thầy Yamamoto sang VN là rất lớn và tiền thu được của seminar sẽ dùng để trang trải phần nào chi phí của đoàn tại VN. chắc như các anh cũng biết, ở nước ngoài họ có một cách tổ chức khác với chúng ta, học phí họ thu rất cao, và khi một đệ tử của một đại sư nào đó mở võ đường thì một phần của tiền học phí thu được từ các thành viên của võ đường đó phải dùng để trả cho đại sư kia. các chuyến viếng thăm của đại sư dù ngắn ngày hay dài ngày cũng đều do võ đương của đệ tử lo liệu. và tất nhiên người chịu phí tổn là các học viên. vì vậy em nghĩ seminar về Ki- Aikido này tại Hanoi có thu phí cung không phải là chuyện khó hiểu.
em chắc điều các anh không hài lòng chính là việc CLB Tenshinkai không hề tính chi phí cho sân tập mà bên Ki - Aikido lại thu tiền. như em đã nói , số tiền để mời thầy Yamamoto sang là rất lớn, cho dù có thu $50 cũng không thể đủ tiền vé máy bay cho thầy, tiền thu ở seminar này chỉ là để giảm bớt gánh nặng phần nào chứ không hề có ý định kinh doanh thông qua seminar.
thông tin trên do em dịch nguyên văn từ tờ rơi do Marc Keats Sensei phát cho các thành viên CLB cung như cho mọi người.

beginer
03-28-2007, 11:54 PM
Bạn Elisa thân mến!
Bạn có thể cho thêm thông tin chi tiết việc đăng ký tham gia với ai, thể thức và nộp phí ra sao?
Đến xem thì có được hoan nghênh không? Võ sư Koichi Tohei được hầu hết những người luyện tập Aikido ở Việt Nam biết tới nhờ những cuốn sách do thầy viết được dịch ra Tiếng Việt và cũng là võ sư huyền thoại với câu chuyện truyền bá Aikido khi thầy ở Hawai. Tôi rất muốn xem và tập luyện cùng các học trò của thầy Koichi Tohei. Rất mong Elisa cho thông tin sơm về việc đăng ký!
Thân!

Elisha
03-29-2007, 12:55 AM
trước hết em có lời xin lỗi tới CLB Tenshinkai, do post không đầy đủ thông tin nên gây hiểu nhầm và gây phiền toái cho CLB.
seminar về Ki - Aikido lần này do Ki Society of Hanoi tổ chức, người điều hành hiện nay là thầy Marc D. Keats. dojo hiện đang nằm tại Gym Club của Sofitel Plaza Hanoi. dojo chỉ là một phòng tập rất nhỏ (khoảng 20 m2) và được trang bị thảm tập khá sơ sài, do vậy nên thầy Marc đã phải tìm một nơi rộng hơn, có điều kiện vật chất tốt hơn để tổ chức seminar. rất may thầy đã được CLB Aikido Tenshinkai Hanoi cho mượn sân tập mà không phải trả bất kì một khoản chi phí nào. do vậy seminar lần này do Ki Society of Hanoi chịu trách nhiệm tổ chức với sự hỗ trợ sân tập từ CLB Aikido Tenshinkai Hanoi.
về lệ phí tham gia là 10 USD sẽ được thầy Marc thu trực tiếp vào ngày thứ 7 tới tại seminar. tiền thu được sẽ dùng để trang trải chi phí đi lại sinh hoạt của đoàn thầy Yamamoto. Marc Keats sensei rất hoan nghênh mọi người đến gặp mặt và tham gia giao lưu.

aiki
03-29-2007, 06:25 AM
Mấy bạn ở HN, nếu có dịp thì nên đi coi seminar của Ky society và sẽ thấy cách tập của họ khá khác cách Aikikai. Các bạn sẽ học hỏi được thêm nhiều lắm và xin nói trước là đừng nhìn bề ngoài mà chê bai ....:blink: :blink:

NgDaLat
03-30-2007, 05:16 AM
Tui tập mây lần với Ky Society. Thấy họ đánh khều khều, hổng có truc chính tâm gì hết mà ăn dòn cũng nặng lắm.

dolly
03-31-2007, 09:30 AM
hix, sao tháng này nhiều sự kiện quá, ở huế sắp co thêm 1 dojo mới nưa,

hagakure
04-01-2007, 07:46 AM
Ki - Aikido Public Seminar


Thứ 7 ngày 31 tháng 3 năm 2007
Thời gian : 13:00 đến 15:00
Địa điểm : Võ đường Aikido Tenshinkai Hà Nội
Instructor: Yamamoto Shoichi Sensei (7 dan)..............


Thứ 5 ngày 29/3 , em Elisha đã thông báo tin tức này trên các diễn đàn hiệp khí đạo tại Việt Nam . Có lẽ nhiều anh chị & các bạn võ sính đã biết về thầy Koichi Tohei nhưng trực tiếp giao lưu với các võ sư Ki-Aikido thì đây chắc là lần đầu tại Hà Nội . Người tổ chức Seminar này là võ sư 5 đẳng Marc Keais từ Canada , hiện thầy đang là hướng dẫn viên chính tại võ đường Sofitel Plaza trên đường Thanh Niên .

------------

12 : 30 , Hagakure có mặt tại đạo đường Aikido Tenshinkai Hà Nội , khi ấy , cô Thiều Hoa đã tới được 10 phút , đoàn của thầy Yamamoto cũng đã tới với 8 người . Sau khi được sự đồng ý của thầy Keais & võ sư Yamamoto , Hagakure bắt đầu chụp ảnh & ghi hình buổi tập hôm ấy ( cũng xin cảm ơn em Elisha nhiều nhiều ) .

Tham gia giao lưu trong Seminar có các võ đường :

- Thầy Yamamoto & đoàn Ki-Aikido Nhật Bản ( 8 người )

- Võ đường Aikido Tenshinkai Hà Nội

- Võ đường Aikido Vjcc Shudokan

- Võ đường Ki-Aikido Sofitel Plaza

- Võ đường Aikido 10 - 10


--------------


Những điều quan trong nhất về kỹ thuật của buổi tập hôm nay có thể tóm tắt như sau :

- Tập trung vào việc thả lỏng
- Giữ thẳng cột sống lưng và trụ vững cơ thể
- Điều hòa sự nhịp nhàng của trọng tâm Tori khi di chuyển


--------------


Hình ảnh Seminar


( 1 ) Thầy Yamamoto

http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3042_resizea.jpg

--------


( 2 ) Thầy Yamamoto & thầy Marc Keais


http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3046_resizea.jpg



--------


( 3 ) - Phút giới thiệu

http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3051_resize.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3061_resize.jpg



--------


( 4 ) - Kỹ thuật " Cánh tay không bị bẻ gãy )

http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3064_resize.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3067_resizea.jpg



--------


( 5 ) Kỹ thuật thẳng cột sống lưng khi quỳ Seiza


http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3084_resizea.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3087_resize.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3092_resize.jpg



--------


( 6 ) - Kỹ thuật Cánh tay không bị bẻ gãy khi quỳ Seiza

http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3097_resize.jpg



--------


( 7 ) Iriminage


http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3102_resize.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3105_resizea.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3108_resizea.jpg



-----------


( 8 ) Katatetori Iriminage


http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3115_resize.jpg


-----------


( 9 ) Thả lỏng vai


http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3141_resizea.jpg


Các kỹ thuật khác là Tsuki Kotegaeshi & Tsuki Iriminage .


-----------


( 10 ) Suwariwaza Kokyuho


http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3153_resize.jpg



----------


Biểu diễn Aikido của đoàn Ki-Aikido


http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3154_resize.jpg




------------


Thầy Yamamoto trao đổi với thầy Kanameda và thầy Takenaka từ Aikido Vjcc Shudokan .

http://i179.photobucket.com/albums/w298/MyShudokan/AVS%202007/AVS%20%20Thang%203%20-Kiaikido/DSCF3149_resizea.jpg



-------------



Hagakure ( Đưa tin từ Hà Nội )

aikikai
04-01-2007, 07:36 PM
cám ơn Hagakure về bài tường thuật này:friends:

aiki
04-01-2007, 08:10 PM
Cám ơn Hagakure tường thuật! Hag có tập khg? và thấy khác Aikikai nhiều khg? Có ai khác tham dự thì xin chia sẻ kinh nghiệm nhe!:friends:

hagakure
04-01-2007, 10:35 PM
Cháu không tập chú aiki ạ , đang bị chấn thương chân mà :biggrin: - Nhưng quan sát cũng thấy Ki-Aikido khác Aikikai nhiều lắm ... cháu chỉ có thể cảm nhận như vậy chứ chưa giải thích nổi . Anh Beginer cũng tham gia đấy chú Aiki ạ . Cùng là Aikido của O'sensei mà khác nhau nhiều quá . :smile: :smile: :smile:

Điểm chung là cả 2 phái cùng tôn thờ Sáng tổ Morihei Ueshiba ( như lời thầy Yamamoto & thầy Kanameda trao đổi )

gianghohiemac
04-04-2007, 08:55 PM
MÌnh cũng có tham gia và cảm nhận cũng không được nhiều lắm. vì trong 2h thầy Yamamoto Shoichi hầu như chỉ hướng dẫn về thả lỏng. Khi mình tập kỹ thuật cùng với những võ sư đi cùng đoàn thì thấy họ đánh nhẹ, và thực sự rất ít thấy họ dùng lực eo hông:blink: . Hầu hết là mình chủ động tự đi theo tự ngã:mad:, khi họ làm uke thì tấn công gần như không có lực gì cả. Cảm nhận cả buổi tập về kỹ thuật thì giống vũ đạo nhiều hơn. Có thể đó là cách tập của hệ phái Ki- Aikido.
Nói tóm lại là khác hắn với các buổi semina khác của dòng Aikikai:smile: