PDA

View Full Version : Mài sắc 'lưỡi rìu' của bạn



souxauxi
10-03-2006, 10:47 PM
Một người đi đường gặp một người đốn củi, ông ta nhìn có vẻ rất mệt mỏi, động tác không nhanh nhẹn. Ông vừa chặt khúc gỗ, vừa làu bàu: "Cuộc sống đúng là không dễ dàng chút nào, mình làm việc quần quật không ngưng tay mà vẫn không kịp".

Người đi đường thấy thế bèn hỏi: "Tại sao ông không nghỉ một chút để mài lưỡi rìu cho bén, rồi quay lại làm tiếp?".

Người đốn củi nghe vậy liền gắt lại: "Ông không thấy là tôi làm liên tục mà vẫn không kịp à, lấy đâu ra thời gian để mài lưỡi rìu?". Ông vừa nói vừa tiếp tục làm, động tác cứ chậm dần chậm dần.

Nếu như người đốn củi ngừng 15 phút để mài lưỡi rìu, công việc của ông sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, và ông có thể tiết kiệm nhiều tiếng đồng hồ do có thiết bị tốt.

Câu chuyện này được ông Stephen R. Covey dùng trong quyển sách "7 thói quen giúp làm việc hiệu quả" để minh họa sự cần thiết của sự cân bằng về mặt trí lực, thể lực vàquan hệ xã hội. Quyển sách của ông, viết năm 1989, được làm tài liệu giảng dạy trong nhiều trường đại học của Mỹ và làm tài liệu đào tạo cho nhân viên quản lý của hàng trăm công ty trên thế giới. Ý nghĩa của câu chuyện này có thể được thảo luận cả tuần vẫn không hết. Tuy nhiên, bài viết này chỉ muốn đề cập đến một khía cạnh rất hẹp và hy vọng là các bạn có thể áp dụng trong công việc hàng ngày của mình.

Đôi khi, chúng ta quá mải mê với công việc đang làm, tiếc những lợi ích trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài. Đối với người đốn củi, công cụ cần thiết của ông là lưỡi rìu. Đối với bạn, cái gì là lưỡi rìu cho công việc của bạn. Trong thời đại hiện nay, các bạn có lẽ sẽ cần nhiều hơn. Nó có thể là kiến thức chuyên ngành, kỹ năng vi tính, kỹ năng giao tiếp, hoặc đơn giản là máy vi tính loại mới, cách sử dụng một phần mềm mới, hoặc một kỹ năng nào đó chỉ có bạn mới biết được. Đôi khi bạn có thể dễ dàng nhận ra ngay lập tức cái gì là lưỡi rìu của bạn, đôi khi bạn phải ngừng tay suy nghĩ, phân tích xem cái gì thực sự là lưỡi rìu mang lại lợi ích lâu dài cho bạn.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy ngừng tay và xem lại cái gì là lưỡi rìu của bạn và hãy mài sắc nó trước khi bạn kiệt sức.

(Theo NS)

aiki
10-04-2006, 07:46 AM
Sou ơi! Bài này hình như có người post rùi đó!