PDA

View Full Version : Cách bận HAKAMA...



Guest
09-17-2006, 06:00 AM
Chiều nay đi tập Aikido, 1 người bạn đi Nhật về tặng 1 cái Hakama của Nhật rất là đẹp mua ở Tsuchiba .. Cô ấy mua nhưng không biết nói nó là cái gì nên vào tiệm bán quần áo thể thao gần khách sạn nói là mua cái "Skirt" của Nhật mà mấy anh bận khi tập Kung-Fu, môn Kung-fu 2 người tập mà té... "very good" luôn... vậy mà mấy cô Nhật đó hiểu !!! hay thật !!!

Đi tìm trên Website Hiepkhidao.com của chúng ta chỉ có post về cách xiếp Hakama chứ không có cách bận hakama, mà theo cái "Instruction" - bảng hướng dẫn trong cái hakama Nhật nầy thì có tất cả là 3 cách để bận cho đúng với truyền thống Nhật. So sánh với tài liệu trong NET thì hình như cái cách dưới đây là thông dụng nhất:

Các ACE hay bận hakama va ai chưa hề bận bao giờ xem thử nhe !

Bước 1:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh1.gif

Bước 2:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh2.gif

Bước 3:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh3.gif

Bước 4:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh4.gif

Bước 5:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh5.gif

Bước 6:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh6.gif

Bước 7:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh7.gif

Bước 8:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh8.gif

Bước 9:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh9.gif

Khi bận áo giáp (BOGU) thì thay đổi theo cách sau đây:

Bước 10:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh10.gif

Bước 11:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh11.gif

Thân mến:friends: :friends:

aiki
09-17-2006, 07:46 AM
Cám ơn anh DCH đã post bài này! Tui chỉ xin nhắc vài chi tiết chút xíu!

Cách mặc Hakama này dành cho dân Iaido hay Kendo! Cho Aikido thì tựa như vậy nhưng chỉ khác ở 1 chỗ thôi!


Tại sao tui nói là Iaido? vì trong Iaido, đai được thắt sau lưng và cái đai bề ngang bự (hình bước 3)
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh2.gif

Và ở bước 6 họ chỉ thắt sọi giây sau lưng
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/poh6.gif


Thật ra làm như vậy cũng được, nhưng tui khuyên khg nên thắt sau lưng vì khi lăn đằng sau (ushiro ukemi) thì sẽ bị cái nút nó cấn! Nếu Hakama bằng Polyester thì sọi giây để cột mỏng và mềm nên có thể khg thấy cấn lắm, nhưng nếu Hakama bằng Cotton thì sẽ thấy côm nhiều hơn, và khi lăn nhiều sẽ thấy khó chịu xương sống lắm!

Cách hay nhất là nếu sọi giây đủ dài để đem ra cột đằng trước bụng thì hay nhất!

Anh DCH coi chừng cái Hakama đó là cho Iaido và sẽ dễ rách hơn Hakama của Aikido! Hakama Iaido thì mỏng hơn hakama Aikido và dễ rách hơn đó nhe anh!

Bên Nhật, Hakama aikido loại tốt là của hiệu Iwata đó! Có đủ giá tiền hết!

Vài hàng chia sẻ với mọi người!

Guest
09-17-2006, 04:37 PM
Trời ! Bác Aiki nói đúng quá là đúng, nó có nguyên 3-4 tờ giấy đi theo, nó dành cho Kiếm đạo rồi Bác ơi ! Vì phía dưới cùng của trang chót nó ghi là Approved by All Japan Kendo Federation. Cám ơn Anh Aiki.

Thân mến.:friends: :friends:

David
09-17-2006, 07:26 PM
Chọc anh DCH 01 chut xíu nhe. Đau bụng thì uống nhân sâm. Hi hi hi.

Yo
09-17-2006, 07:47 PM
Mấy bước trên thì không có vấn đề gì nhưng đến bước thứ 8 và 9 thì hơi khó tưởng tự ra cách cột dây sao cho thành hình chữ thập như trong hình :bigsmile: , để về thử cách cột này sau cho giống :bigsmile: . Em toàn cột kiểu 2 cái nơ thôi chứ không cột đẹp như vậy :bigsmile:

aiki
09-18-2006, 01:23 PM
Cách làm cái nút Hakama.


Mấy bước trên thì không có vấn đề gì nhưng đến bước thứ 8 và 9 thì hơi khó tưởng tự ra cách cột dây sao cho thành hình chữ thập như trong hình , để về thử cách cột này sau cho giống ...

Chi tiết đây nè anh Yo!

Nút Hakama có thể xếp 2 kiểu cho đẹp mắt.


Kiểu chữ thập------------------------Kiểu ''bướm''
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/ha1.jpg---------- http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/ha2.jpg





Đây là cách làm tổng quát.

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/image78.gif


Và đây là chi tiết (hơi khác cách trên chút xíu) cho cả 2 kiểu. Chỉ tới bước 7 và 9 mới khác thôi!



Bước 1 :

Mặc như bài anh DCH đã đăng, kéo dây ra đằng trước
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h32.jpg


Bước 2 :
''Nhét'' 2 sợi dây xuống dưới cho khỏi tuột và ''bẻ'' theo mũi tên và ...
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h34z.jpg


Bước 3 :
giữ bên tay phải
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h35.jpg



Bước 4:
Sợi dây kia thì kéo lên và vòng xuống
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h37.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h37z.jpg




Bước 5:

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h38x.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h39.jpg




Bước 6:
Gấp sợi dây còn lài theo chiều dài mình muốn. Đây là chiều dài của cái nơ
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h40x.jpg




Bước 7:
Làm nhiều lần. Nếu muốn làm nút hình chữ thập thì để lại 1 đoạn dây. Nếu không muốn làm chữ thập thì quấn cho tới hết, không còn dư nữa
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h41.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h43x.jpg




Bước 8:
Lấy sợi dây mà giữ bên tay phải ở bước đầu lên, đánh nhiều vòng qua cái nơ mới làm
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h44.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h45.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h46x.jpg



Tới đây có 2 cách:
Nếu muốn làm cái nơ hình chữ thập thì theo bước 9.



Bước 9:
Lấy sợi dây còn dư ở bước 7, xếp thành nhiều lần như ở bước 7 và ''nhét'' xuống dưới ...
http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h52x.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h53.jpg



Nếu không làm chữ thập mà chỉ làm 2 cái ''cánh'' thì nếu sợi dây dài quá, mấy bạn có thể

1. quận nhiều vòng hay
2. Chuyển sang 1 bên và làm như mấy hình sau

http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h54.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h57.jpg http://i64.photobucket.com/albums/h166/vinh_ca/aiki-div/h58.jpg


Ráng làm đi nhe mấy anh em ....

Guest
09-18-2006, 03:33 PM
Ông bà mình nói đúng thiệt, học ăn - học nói - học gói - học cười... cái gì cũng phải học, bận quần tưởng dễ ai ngời khó thấy ông cố luôn.

Qua Nhật đi đường thấy đám cưới mấy cô dâu Nhật bận đến 7 lớp Kimono khi làm lễ theo môn Shinto. Nhìn thấy và tưởng dễ ăn bây giờ thấy chỉ bận một cái hakama mới biết vàng thau...

Cám ơn Anh Em chia sẽ thông tin.

Thân mến:friends: :friends:

Yo
09-18-2006, 07:25 PM
:no1: bài viết hay lắm và dễ hiểu lắm anh aiki :no1:

David
09-19-2006, 01:16 AM
Cám ơn anh Aiki nhiều. Nhớ lại cách đây 3 năm , thấy có anh chàng thắt hakama như anh chỉ đẹp quá liền hỏi cách thắt . Vậy mà anh ta cũng dấu không chỉ. Thấy vậy David bỏ sân đó luôn vì mới có thắt Hakama còn dấu nữa thì mấy cái khác chắc chỉ sai hết quá. Nghỉ lại thấy mình thật là may :drinks: .

MinhDao
07-08-2014, 10:06 PM
MD đang mặc Hakama theo cách này, có biến tấu duy nhất 1 chút ở phút 1:27, vừa bắt chéo, vừa đi vào bên trong đai (dây Hakama ở giữa thân người và đai) của mình để giữ Hakama tốt hơn. (cách trong clip chỉ bắt chéo và đi bên ngoài đai của mình)

Ưu điểm là mặc kiểu này rất gọn, và MD thấy mạnh mẽ hơn.

Dù không biết người up clip là ai, nhưng cũng chân thành cảm ơn.


https://www.youtube.com/watch?v=tle5zzikBR0