PDA

View Full Version : Tại sao cách tấn công trong Aikido khác những môn võ khác?



Surfgrass
03-24-2014, 05:59 AM
http://youtu.be/FBwhLu5xHLo

anhthoai
03-31-2014, 11:59 PM
Tiếng Anh của Th tệ lắm, không nghe dc, anh Surfgrass có thể dịch sơ ra tiếng Việt thầy đó nói gì được không? cảm ơn anh nhiều

phamhung
04-02-2014, 02:53 AM
Mình không dịch từng từ nhé, nhưng cơ bản, bác giải thích cách tấn công trong Aikido cũng xuất phát từ việc samurai dùng kiếm (vũ khí) nhiều, chứ không tấn công bằng tay. Do vậy, 3 đòn tấn công trong Aikido, shomenuchi, yokomenuchi hay tsuki, cũng xuất phát từ việc sử dụng vũ khí này. Thêm 1 chút khuyến nghị là khi học, nên tìm hiểu cội nguồn của môn võ, sẽ hiểu được tại sao các đòn thế lại được phát triển như vậy (nghe dễ quá! :D )


Tiếng Anh của Th tệ lắm, không nghe dc, anh Surfgrass có thể dịch sơ ra tiếng Việt thầy đó nói gì được không? cảm ơn anh nhiều

Surfgrass
04-02-2014, 06:59 AM
Đại khái là trong Aikido có 3 đòn tấn công căn bản là Shomen, Yokomen và Tsuki (Trước mặt, ngang đầu và đâm).

Shomen có 3 cách là từ sau bước tới chém từ trên xuống, từ trước bước tới chém từ trên xuống và cách thứ 3 là chém từ dưới thấp lên cao. Mục tiêu là phía trước mặt của uke

Yokomen : có 2 cách, một là yokomen thường, 2 là Gyaku yokomen còn gọi là yokomen chém ngược, mục tiêu là bất cứ chổ nào ngang người bên phải hay là trái.

Tsuki: là đâm, đa số học sinh mới hiểu lầm tsuki là đấm. 3 cách tấn công trong Aikido là từ Koryu (Kobudo hay còn gọi là võ truyền thống cổ truyền của người Nhật). Samurai hồi xưa không có đấm đá như những môn võ thể dục thể thao hiện đại như bây giờ. Đa số dùng vũ khí khi chiến đấu (ex: Cách shomen từ thấp lên cao là cách dùng cán kiếm đánh vào mặt uke).

3 cách tấn công này là cách dùng vũ khí, không phải là cách đấm đá như những môn võ đương thời.

MinhDao
05-10-2014, 12:07 PM
Rất hay anh Surf ạ! MD bắt đầu tập Jo Ken mới hiểu được sơ sơ!