PDA

View Full Version : Seminar với thầy Chiba - Montreal 2011



aiki
09-21-2011, 10:05 PM
Cuối tuần 10-11 tháng 9 vừa rồi, Võ đường tui đã mời thầy Chiba sang cho seminar. Cho những người, chưa biết thầy Chiba là ai, vị thầynày là 1 trong những ushideshi của Sư tổ còn sống. Thầy này rất khó tánh, rất nghiêm và rất giỏi.

Cá nhân tui coi thầy như “the last Samourai”.

Thầy đã về hưu từ vài năm nay và bây giờ hỉ đi cho seminar khi thầy hứng và ở những nơi thầy quen. Thường thường thầy chỉ ghé những võ đường học trò ruột của thầy, và võ đường tu irất hân hạnh và vinh dự khi thầy nhận lời cho seminar tuy HLV khg phải là học trò ruột thầy.

Năm nay xui, kỳ seminar này tu icũng bị gút nên khg tham dự được mà chỉ đứng ngoài nhìn. Tuy đã hết cơn đau nhưng vì chưa cong được ngón chân và còn cà nhắc nên tới giờ phút chót tui quyết định khg tập vì biết với thầy Chiba, đòn quì (suwariwaza) rất nhiều và sẽ khg làm được vì khớp xương ngón chân còn xưng và cứng.

Kỳ này thầy sang đây nhưng thầy bị mệt nhiều vì nơi thầy cư ngụ (California) bị cúp điện. 1 nhân viên công ty điện vùng tây nam nước mỹ đã làm cúp điện của 1 số thành phố lớn bên Cali, texas và Mexico trong vòng mấy ngày. Nhà thầy bị cúp điện nên và vì trời nóng nên thầy khg nghỉ được nhiều. Vả lại cũng vì cúp điện nên máy bay thầy cũng bị trậm trễ. Từ Cali sang Montreal, thường thường bay 6-7g là lâu nhất, nhưng kỳ này vì cúp điện nên thầy trễ máy bay và phải bay vòng vòng, ghé nhiều nơi. Thầy mất hơn 18g mới tới đây.

Vì lẽ đó, hôm đầu, thầy còn mệt nên chỉ dạy có 2g thay vì 4g. Chuyện này khg thành vấn đề lắm vì có rất nhiều đai cao tới tham dự nên thế nào cũng có người tài ra đứng lớp.

Như mọi lớp với thầy, lúc nào cũng có ít nhất 1g đòn suwariwaza sau khi khởi động. Kỳ này là thế công shomen và chuyển đòn từ Ikkyo sang 1 thẻ dạng của Kotegaishi.



2 kiểu vô đòn

http://www.youtube.com/watch?v=3hkMOj0ASBw


http://www.youtube.com/watch?v=62ASYUcSoNg

Nhìn kỹ cách khoá tay

http://www.youtube.com/watch?v=FTB0tVe61Nk

Còn tiếp ...

fourever
09-22-2011, 10:58 PM
Vài hôm sau, 16 đến 18 tháng 9, võ đường tôi tham gia cuối tuần (Granby, Massachusetts, USA), cũng có seminar với Chiba sensei.
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/317036_2217997102875_1636069227_2189136_1139188469 _n.jpg

aiki
09-23-2011, 09:16 PM
Vậy hả anh 4ever? Chắc võ đường đó thuộc Birankai chứ gì, nếu khg thì khó mà mời được thầy Chiba. Chắc cũng vì vậy mà kỳ này thấy vắng mặt 1 số đông học trò thầy tại Montreal!
Tuy thiếu nhiều nhưng số người tham dự gần hay hơn 100 đó. Thiếu nhóm thầy Lyons và 1 số khác từ Mỹ sang.

Thường thường sau khi thầy sang Montreal, thầy ghé NY với thầy Savoca và ở đó 1 thời gian, đi câu cá ...

Seminar có gì hay anh kể nhe! Đây là lần đầu anh tham dự seminar với thầy Chiba?

wago
09-26-2011, 01:25 PM
Các anh toàn được seminar với các thầy đỉnh!!! Thích thật!

fourever
09-30-2011, 12:53 AM
Vậy hả anh 4ever? Chắc võ đường đó thuộc Birankai chứ gì, nếu khg thì khó mà mời được thầy Chiba. Chắc cũng vì vậy mà kỳ này thấy vắng mặt 1 số đông học trò thầy tại Montreal!
Tuy thiếu nhiều nhưng số người tham dự gần hay hơn 100 đó. Thiếu nhóm thầy Lyons và 1 số khác từ Mỹ sang.

Thường thường sau khi thầy sang Montreal, thầy ghé NY với thầy Savoca và ở đó 1 thời gian, đi câu cá ...

Seminar có gì hay anh kể nhe! Đây là lần đầu anh tham dự seminar với thầy Chiba?

anh Aiki đoán rất đúng!
Đây là võ đường thuộc Bỉankai, do một người bạn của tôi mở ra. Võ đường mới dời về nhà của anh ta tại Granby, Mass. cuối tuần vào ngày thứ Bảy,thì tôi đứng lớp tại đây. Bối cảnh (background) trong hình là võ đường mới xây. Những người and nói vắng mặt tại Montréal thì xuất hiện tại đây như George Lyons, vợ chồng Robert Sacova ...
Chiba sensei cũng chỉ đứng lớp trong 2 giờ về bokken.
Chiba sensei có một bài viết đăng trong tập san Biran về Koichi Tokei sensei khá thích thú. tôi sẽ đưa bản PDF và lượt dịch lên cho mọi người đọc.
Tôi biết Chiba sensei gần 30 năm rồi.