PDA

View Full Version : Aikido bên lề thế giới !



Guest
05-15-2006, 04:11 AM
Aikido bên lề thế giới !

Xin các bạn POST ở đây những điều về Aikido mà mình sưu tầm được trên bước đường dong ruổi đó đây.

Thân mến.

Tại nhiều nơi ở Nhật Bàn, các nhân viên cảnh sát phải bắt buộc mang ít nhất 1 đẳng (Shodan) Aikido.

Môn võ Aikido là môn duy nhất được khuyến khích và được tập luyện cho các nhân viên trong hệ thống Nhà Tù Liên bang Hoa Kỳ.

Môn Aikido từng bị cấm tập luyện tại Afganistan trong thời Taliban vì nhiều nhà hiền triết của đạo Hồi Giáo cho rằng môn Aikido khuyến khích người ta từ bỏ đấng Allah.

Quốc gia có số người luyện tập Aikido đông nhất đó là quốc gia Tongagas, một quốc gia độc lập từ năm 1997 nằm gần Úc Châu. Cả hòn đảo chỉ và quốc gia chỉ có 210 người, nhưng có 1 võ đường duy nhất mà hầu hết dân địa phương tập luyện đông đảo đến 20% dân số (Tức là 42 người).

Tin mới nhất, tại tòa án của thành phố Florida, 1 người đàn ông đã thưa nhân viên coi tù vì đã dùng kỹ thuật Aikido đánh gãy cổ tay của mình khi anh ta có hành vi bạo động chống đối. Chuyện được thưa đến Tòa Án Liên bang Tối Cao Hoa Kỳ. Anh tù bị gãy tay bị toàn án phán quyết là thua kiện vì "Tự làm gãy tay của mình" vì đòn thế Aikido anh nhân viên coi tù không là đòn tấn công, anh chỉ tự vệ.

O-Sensei Morihei Ueshiba từng đánh ngã 1 Võ sĩ Sumo nặng hơn ông đến 4 lần, bằng chỉ dùng 1 ngón tay.

O-Sensei Morihei Ueshiba là 1 trong 3 người duy nhất nhận được cả 2 huy chương danh dự cao quý nhất của Hoàng gia Nhật Bản từ xưa đến nay trong việc tuyên dương và phát triển môn phái Aikido, đó là huy chương "Medal of Honor" và "Order of The Rising Sun"

Aikido là môn võ thuật đầu tiên được Chính quyền Hoa Kỳ giải tỏa và bãi bỏ lệnh cấm tập luyện, vì hầu hết tất cả các môn võ thuật tại Nhật Bản đều bị cấm sau đệ II Thế chiến.

Diễn viên Steven Seagal là một huyền đai 7 đẳng Aikido, và là người ngoại quốc đầu tiên dám mở võ đường Aikido ngay tại thành phố Tokyo, người Nhật vì tự ái dân tộc không bao giờ chấp nhận cho 1 người không sinh và lớn lên tại Nhật đi dạy 1 môn võ thuật của Nhật ngay tại đất nước của chính họ.

Ở hầu hết các võ đường Aikido của mọi quốc gia, 95% đòn thế của Aikido được dạy bằng bằng tiếng Nhật chính gốc chứ không dịch sang tiếng địa phương như phần nhiều các môn phái võ thuật khác của Nhật.

Kỹ thuật Shikko (đi bằng đầu gối) trong Aikido được phát xuất từ phong tục của các Lảnh chúa Samurai Nhật Bản, tất cả mọi người phải quỳ gối khi có mặt của Lảnh chúa, và sau đó được áp dụng trong Aikido như 1 truyền thống võ đạo đặc trưng của Aikido.

aiki
05-15-2006, 10:36 AM
Diễn viên Steven Seagal là một huyền đai 7 đẳng Aikido, và là người ngoại quốc đầu tiên dám mở võ đường Aikido ngay tại thành phố Tokyo, người Nhật vì tự ái dân tộc không bao giờ chấp nhận cho 1 người không sinh và lớn lên tại Nhật đi dạy 1 môn võ thuật của Nhật ngay tại đất nước của chính họ.

Aiki nghe nói nhiều về chuyện này nhưng không biết hư thực ra sao. Chỉ nghe nói là Seagal thành công nhờ lấy con gái của 1 võ sư aikido và nhờ gia đình vợ nên mới có võ đường ở Nhật!

Trong giới Aikido ở hải ngoại, phần đông những thầy không thích thái độ của S. Seagal vài giòng giúp ý anh em ...

beginer
05-15-2006, 08:23 PM
Trong một vài lần nói chuyện với Shihan Nhật về Steven Segal 7dan thì một số thầy cũng nói rằng ông ta chỉ có cái mác, đối với một số thầy Nhật thì Segal tự cao không khiêm tốn và ít hiểu về lễ trong Aikido nên cũng không được coi trọng trong làng Aikido Nhật.
Chút ý nhỏ!Thân

Pikalot
05-15-2006, 10:28 PM
Hông biết, vì chưa nói chuyện với Seagal bao giờ. Nhưng dù sao Seagal vẫn là siu sao, siu sao mắc bịnh siu sao là thường, ko siu sao mà mắc bịnh mới là hay :flirt: . Nhưng thích coi Seagal đóng 1 phim với thằng Hàn Quốc, trong phim thì nói Seagal dùng Quyền Anh (kick boxing), nhưng trong nghề thì thấy Seagal toàn dùng Aikido để chống với Teakwondo rất hay. Mặc dù phim như shit, diễn viên siu xấu, nội dung thì miễn khen :mad:

cucat
05-16-2006, 01:15 AM
Em ko thích Steven Seagal, cách đánh ra đòn "ác" quá, dường như ko còn là Aikido nữa,!

Guest
05-16-2006, 02:24 AM
Cám ơn bổ túc của các anh, các em và các bạn rất nhiều.

Hình như lâu lắm rồi tui có đọc 1 bài phỏng vấn của Steven Seagal trong báo "Blitz - Australiasian Martial Arts", nghe cũng rất là trịch thượng và không được nghe lọt lỗ tay cho lắm đã làm cho Hội Aikikai - Aikido của Úc cải chính, để thời gian tới nếu tìm được bài phỏng vấn nầy, sẽ cố gắng dịch rồi POST cho anh em xem nhé... Để đi tìm cái đã.

Thân mến.