PDA

View Full Version : Seiichi Sugano



Bushido
05-11-2006, 10:53 AM
Seiichi Sugano sensei(1939) là một HLV aikido của tổng đàn Aikikai Nhật Bản , ông đã sống và dạy tại nhiều nước phương Tây.

http://i80.photobucket.com/albums/j196/vosidao/port_suganoxxx1.gif

Sugano gia nhập vào Aikikai Hombu dojo như một đệ tử nội trú của Morihei Ueshiba. Năm 1965 ông được tổ sư giao trọng trách truyền bá Hiệp khí đạo sang Úc. Ông ở lại đó 15 năm và sau lời đề nghị của Nobuyoshi Tamura,1 võ sư aikido sống tại Pháp ,Sugano sang Châu Âu và ở lại Bỉ ,Luxembourg và Pháp vài năm.Vào khoảng năm 1990 ở lại New York và cùng huấn luyện với Yoshimitsu Yamada tại đạo đường New York Aikikai.

http://i80.photobucket.com/albums/j196/vosidao/seisug1.jpg

Sugano vẫn duy trì mối liên lạc với tổng đàn Aikikai và cũng như với dòng họ Ueshiba . Sensei du ngoạn rất nhiều trong một năm để tổ chức những seminar về aikido,chủ yếu là Châu Âu và Đông Nam Á. Sensei thăm Úc 2 lần mỗi năm và Malaysia 1 lần mỗi năm để mở trường huấn luyện quốc gia và cấp đẳng .Năm 2003 Sensei đã phải cưa một chân vì biến chứng của bệnh tiểu đường và vì vậy khi huấn luyện Sensei phải sử dụng chân giả.

http://i80.photobucket.com/albums/j196/vosidao/photo3m1.jpg

Nguồn:wikipedia.org

Guest
05-11-2006, 03:58 PM
Thanks Bushido !

Cám ơn anh Bushido đã viết những dòng chữ nói lên người tui rất ái mộ, khi tui bắt đầu đến với Aikikai Aikido, thì người đầu tiên đã cho tui 1 tư tưởng để tìm hiểu về Thầy Sugano là Anh Aiki trong 4rum của chúng ta vì trong 1 cái POST anh Aiki viết cho tui ở bên căn nhà cũ.

Năm ngoái Thầy Sugano có sang Úc tổ chức 1 Seminar thì lúc tui đang ăn nhậu ở Việt Nam nên không có cái hạnh ngộ để tham gia hay gọi là cái duyên để gặp được Thầy, nhưng lại được cái may mắn là xem toàn bộ cuốn phim về Thầy Seminar ở Úc giửa cơn nóng 42oC gió sa mạc khắc nghiệt của Melbourne. Trong cuốn phim có 1 đoạn Thầy nói về cơn bệnh của Thầy mà thầy đã dùng chử "The most challenge thing in my life..." Thầy đã làm thế nào đương đầu với bệnh tật, đồng ý với nhiều người là đau thì uống thuốc, có bệnh thì phải chữa nhưng 1 người sống với Aikido, sống với võ thuật cả đời, Aikido là máu xương mà phải cưa 1 cái chân của mình.. Điều đó có khác gì bác thợ mộc mà phài hy sinh 1 cánh tay. Thầy kể lại với một giọng rất hài hước rằng một sự thách thức lớn lao khi lần đầu tiên trong đời Thầy, là lúc mang chiếc chân giả và đánh đòn Nikkyo đầu tiên vì đòn đó là đòn kỷ niệm đầu tiên khi Thầy đến với Aikido vào năm 1957, và Thầy cho rằng đối với Thầy Aikido chính là hơi thở, không Aikido thì Thầy sẽ và đã đi vào cỏi vĩnh hằng chứ cái chân mà.. chuyện nhỏ xin đứng ai hỏi thăm mất thời gian (lời thầy = Simply thing !!!). Nếu mình đã biết qua về cái chân giả của Thầy và chú ý thì sẽ thấy chút gì đó khi ra Thầy ra đòn, nếu không thì không bao giờ biết Thầy đã là một "độc cước đại hiệp" chính hiệu đang thi triển võ công thượng thừa.

Qua báo chí và các phương tiện truyền thông thì Thầy phải cưa chân vì cơn biến chứng của bệnh tiểu đường, nhưng nhiều người cho biết (tin rumor = Ngoài hành lang) là Thầy Sugano bị cưa chân bởi 1 loại vi khuẩn gọi là "Flesh eating" như là Black Death (Yersinia pestis), Ebola (Ebola Virus), Flesh Eating (Steptococcus pyogenes) v.v.. mà Thầy bị phài trong chuyến đi tấp huấn tại Miền Bắc Phi Châu.

Sorry anh Bushido, DCH chen chân vào bài viết của anh.

Thân mến.

aiki
05-11-2006, 08:40 PM
Trước khi thầy Sugano bị cưa chân thì hình như thầy qua Úc cho seminar 2 lần/năm đó anh DCH. Mà hình như là 'sư nương' Sugano cũng là người Úc luôn thì phải.

Về chuyện vi chuẩn anh nói, tui nghe nói là tuy thầy bị bịnh đái đường, nhưng vì ỉ i 1 vết thương ở chân nên đâm ra mắc bệnh thối hoại (gangrene). Tới khi hay và vô nhà thương thì đã quá trễ.

Thân

aikidude
05-11-2006, 10:53 PM
Mới hôi` Noel rôi` lúc Dude ghé tập ở NY Aikikai có nói chuyện phiếm với mấy ngươi` ở đó. Họ nói la` Sensei đạp lên cái gi`( hay bị gi` ở chân quên rôi`), rôi` Sensei thấy vết thương không đau đớn lắm ( do bị tiểu đương` nên ít cảm giác) nên cũng không để ý. Tới hôi` nó bị hoại tử như anh aiki nói thi` trễ rôi`. Uổng thật !

Dude muốn lam` uke cho Sensei ma` chưa bao giơ` có cơ hội vi` Sensei toan` la` kêu mấy uchi-deshi hay mấy ngươi` lâu năm ra lam` uke không. Lối đánh của Sensei thật đặc biệt, khác hẳn với các Sensei khác- nhẹ nhang`, thoải mái.

Bushido
05-12-2006, 01:10 AM
Cám ơn các anh đã bổ túc thêm nhiều thông tin hay cho bài viết này. :bigsmile:

psi_ops2001
06-10-2006, 01:50 AM
ko biết sao thầy Sugano nhiều tiền quá !! đi mỗi năm 1 nuớc :blink:
Thân

aikidude
06-11-2006, 10:08 PM
Thông thương` thi` khi đi dạy seminar ở nhiêu` nước ngoại quốc khác nhau như vậy, các võ đương` tổ chức seminar đã mơi` các Sensei phải đai` thọ các chi phí + bao thơ riêng cho các Sensei, psi-op a`. Sensei nao` tốt bụng va` có tiên` riêng thi` tự bỏ tiên` túi ma` đi - vưa` dạy cho vui, vưa` đi du lịch. Con` như Hombu ma` cử các thây` đi vong` vong` các nước để truyên` bá Aikido + phổ biến kỹ thuật hang` năm thi` la` tiên` tư` quỹ riêng của họ. Mấy cái nay` anh aiki có nói rôi`, mơi` Sensei hay cũng tốn bộn tiên`+ phải mơi` trước nhiêu` ngay`.

Bushido
06-12-2006, 08:19 PM
Bây giờ mà vẫn còn các uchi-deshi nữa hả ? Bushido cứ nghĩ là uchi-deshi chỉ có ở Nhật ,anh Dude có thể cho biết về uchi-deshi bên Mĩ được ko? Sau khi học họ sẽ trở thành HLV Aikido chuyên nghiệp ? Cám ơn anh :bigsmile:

aikidude
06-12-2006, 10:18 PM
Uchi-deshi la` tư` để gọi đệ tử ruột -hay la` đệ tử nhập gia - chữ uchi nghĩa la` nha`( Cái nay` dude tự suy diễn, có giải thích sai mọi ngươi` bỏ qua cho ). Thông thương` hôi` xưa thơi` O-Sensei con` sống muốn trở thanh` uchi-deshi ở Hombu thi` phải ở lại luôn dojo, lam` mọi việc tư` lau chui` dojo, quét dọn mọi thứ, chẻ củi, nấu nước, lam` mọi việc được bê` trên sai bảo ( kể cả đun nước tắm cho o-Sensei :bigsmile: ). Sau đó la` bắt buộc phải luyện tập rất nhiêu` giơ` đông` hô` mỗi ngay`.

Thơi` đại bây giơ` thi` có lẽ uchi-deshi không phải con` nấu nước, chẻ củi như xưa:biggrin: nhưng ngoai` việc tập luyện với cương` độ cao vẫn phải ở lại dojo , trông coi, lau dọn, v.v....nhưng chắc ở Nhật vẫn con` giống như xưa, uchi-deshi lam` nhiêu` việc khác nhau, như ở Iwama của Hirohito Saito Sensei, va` ở những vung` quê khác ở Nhật.

Dude biết hiện bây giơ` ở Nhật có chương trinh` uchi-deshi ở Hombu Dojo, ở Iwama ( rất rõ rang` va` khá nổi tiếng), ở dojo của nhiêu` Sensei Nhật khác. Ở Châu âu có ở Pháp- thây` Tamura, v.v....Ở Mỹ chương trinh` uchi-deshi có ở New York Aikikai của thây` Yamada, rôi` của hệ thống võ đương` của thây` Toyoda ( đã mất), va` có lẽ có ở các võ đương` khác của các thây` Chiba, Shibata, v.v....

Ở NY Aikikai của thây` Yamada, có nhiêu` ngươi` đến tư` khắp nơi trên Thế Giới đến xin lam` uchi-deshi. Năm ngoái , điêu` kiện để được ở lại dojo một thơi` gian dai` để tập thương` xuyên, hoặc lam` uchi-deshi bao gôm` : phải thuộc hệ thống Aikikai, phải có thư giới thiệu của Sensei gửi cho Yamada Sensei, phải ở ngay lại dojo ( ngủ, nghĩ ) để dọn dẹp, trông coi, phải tập ít nhất 4 lớp mỗi ngay` ( mỗi lớp một tiếng đông` hô`), va` chỉ đóng lệ phí có 90 USD/1 tháng- so ra la rẻ :biggrin: , ngoai` ra chi phí ăn uống do tự túc.

Tuy` nơi ma` chương trinh` uchi-deshi có thơi` hạn nhất định, hoặc vô hạn. Cũng tuy` theo trinh` độ của mỗi ngươi` va` điêu` kiện cuộc sống ma` họ có trở nên HLV chuyên nghiệp, hoặc chỉ tập câm` chưng` cho khỏe. Ở nhiêu` võ đương` , ngoai`Sensei va` các HLV cao đẳng ra, các uchi-deshi thâm niên cũng đứng lớp để dạy.

Mọi ngươi` muốn biết ranh` hơn vê` chương trinh` uchi-deshi thi` có lẽ nên để anh Fourever hay anh Aiki, hay các anh khác trả lơi` rõ vi` có lẽ ít nhất một trong các anh đã trải qua một chương trinh` uchi-deshi nao` đó.

aiki
08-30-2010, 08:57 PM
Hôm nay vừa hay tin thầy Sugano đã qua đời tối hôm qua, chủ nhật 29 tháng 8 2010 tại New York.

từ vài tuần nay, thầy khg được khoẻ và đã nhập viện. Bác sĩ đã khám ra nhiều biến chứng từ bịnh tiểu đường và cũng khám phá ra thầy cũng bị cancer.

Tối qua, thầy đã vĩng viễn ra đi, về đoàn tụ với sư tổ! Lại thêm 1 cây cổ thụ nữa của HKD thế giới đã ra đi trong vòng 1 tháng. Trong nhóm ushideshi cùng thời, nay chỉ còn thầy Yamada và Chiba.

Thầy Yamada rất buồn vỉ khg có bên thầy Sugano khi thầy qua đời vì hôm qua, thầy Yamada đang ở Pháp, cho seminar thế thầy Tamura.

Tui sẽ post thêm khi có tin tức mới!