PDA

View Full Version : Phỏng vấn thầy Sugano



aiki
11-12-2009, 10:50 AM
Bài phỏng vấn thầy Sugano


http://inlinethumb19.webshots.com/2386/2612298310105516310S425x425Q85.jpg (http://sports.webshots.com/photo/2612298310105516310pZIMyK)

Đã có 1 bài nói về tiểu sử thầy Sugano (ttp://www.hiepkhidao.com/default.aspx?g=posts&t=275)


H: HKD là gì và huấn luyện có nghĩa gì cho chúng ta?


Khi nói tới tiến bộ, tôi nghĩ mình nên hỏi liên quan giữ HKD và sự tiến bộ. Trong thé giới thể thao, tiến bộ được so với thành tích, khi người VDV thành vô địch hay đoạt được 1 giải nào đó.

Định nghĩa trên khg thề áp dụng cho HKD. HKD khg có 1 điểm "đạt" (attainment point) so với thời gian tập của 1 võ sinh. Trong những võ phái khác, kết quả của sự rèn luyện sẽ theo thời gian và số lần 1 võ sinh tập cho 1 đòn. Những cách tập trên khg thẻ áp dụng cho HKD.

Tập và sự tiến bộ trong HKD tùy thuộc vào nhu cầu "tự phát triển". Aikidoka sẽ khó tiếp tục học trừ khi nào họ luôn luôn tự thèm muốn hiểu biết thêm.


Phương pháp huấn luyện cũng là 1 đề tài quan trọng. Trong thể thao, nhờ có thi đấu nên kết quả sẽ rất rõ. Nhờ có thắng thua nên phương pháp huấn luyện cũng khá giản dị. dạy và định gía (qua thi đấu).

Trong HKD, phương pháp huấn luyện căn bản là võ sinh bắt chước và lập lại kỹ thuật mà HLV chỉ vẫn khg thay đổi từ xưa tới nay. Cái quan trọng là HLV phải kiếm cách làm cho sự rèn luyện , tập dượt có ý nghĩa cho võ sinh, và cách gỉang huấn đó phải giúp võ sinh pháp triển năng lực .

Võ sinh sẽ khg bao giờ tiến bộ nếu cách giảng dạy chỉ ỉ vào sức mạnh và "tính hơn hẳn". Sự tiến bộ cũng tùy thuộc vào cách võ sinh tập. Có người tập võ như 1 cách để giải trí. Với những người tập HKD 1 cách nghiêm túc, khả năng của họ sẽ phát triển hơn nếu họ được hướng dẫn 1 cách đứng đắn.

Ở Bỉ, thầy Sugano có 1 lớp mà thầy đặt tên là lớp "thâm tâm" (inner school). Lớp này được lập ra từ lời yêu cầu của 1 số võ sinh muốn tìm hiểu xâu hơn về HKD. Lúc đầu, thầy chỉ nhận khg hơn 40 võ sinh từ đai đen trờ lên cho lớp đó. thầy gọi là đó 1 chương trình thay vì seminar và hoạt động như 1 trại hè. Thầy cũng lập 1 chương trình tương tự tại Hoà Lan theo lời yêu cầu của võ sinh.




Bài quyền - Kata

Nhiều người nói cách tập HKD là đi quyền. Thật ra HKD khg có bài quyền mà chỉ là sự lập lại, bắt chước của 1 động tác. Chúng ta phải cần thận khi dùng từ "bài quyền" vì những người có căn bản võ khác sẽ dễ hiểu lầm.

Ví dụ trong HKD, 1 võ sinh tập đòn iriminage chẳng hạn, võ sinh đó khg phải lập lại 1 động tác. Cách quăng và cách tập đòn sẽ thay đổi tùy theo bạn tập.

Khi tập bài quyền, vỏ sinh phải chú ý tới từng động tác và đánh thật chính xác. Cách tập dó khg thay đổi tùy theo xúc cảm hay tình trạng cơ thê của võ sinh. Cách tập của HKD "thoải mái" hơn vì khg có những động tác bắt buộc và dòi hỏi sự chính xác:

Bây giờ trong HKD có nhiều từ được đem từ nhiều võ khác sang: Ví dụ Ukemi là từ Judo! Nghĩa ukemi trong HKD là theo động tác cuả Nage và khg đúng với định nghĩa của Judo:

1 ví dụ nữa là từ ''Suburi''. Suburi là động tác vung kiếm gỗ. Từ này được lấy từ Kendo sang.



Trình độ hiểu biết

Võ sinh HKD rút kinh nghiệm qua va chạm ''thể xác'' và với thời gian tập, cơ thể sẽ trở nên tráng kiện. Mặc dù vậy, với thời gian, trình độ hiểu biết của họ chưa chắc đã cao.

Khi tập HKD, tâm trạng của võ sinh khg thể làm xáo lộn và ảnh hưởng tới lối tập. HLV có toàn quyền quyết định về cách tập. Nếu quá "hệ thống hoá", sự "biệt lập" của HKD sẽ bị mất. Võ sinh phải tự khám phá ra, và như vậy sẽ nhớ và hiểu rõ hơn.

Thăng bằng rất quan trọng, nhưng thầy Sugano nghĩ là nhiều điều quan trọng khác như là thân pháp, khoảng cách, nguyên lý "đường kiếm" đều là những yếu tố quan trọng.

ST lúc xưa hay nói tới cách dùng trọng lượng và trọng tâm (gravitation). Tập dùng trọng tâm để dẫn và hoà nhập với uke. tất cả những căn bản đó đều có thể tập qua sự chuyễn động cơ thể. 1 cách khác để nói là kỹ thuật HKD có thể lãnh hội được qua sự chuyển động của thể xác.

Mỗi kỹ thuật có 1 ít khác biệt trong những tiểu tiết và tùy thuộc vào từng cá nhân, nhưng đòn nào cũng cần có giác quan của khoảng cách và định hướng.

HKD bắt đầu bằng 1 thế công. Trên phương diện kỹ thuật, HKD là đòn công. Khg ai chờ uke tấn công trước khi ra đòn. Nage ra là người đầu tiên ra thế công. Ví dụ trong đòn Katate tori, khg ai đưa tay ra chờ địch thủ tới nắm. Thật ra, Nage đưa tay ra và thu hẹp khoảng cách giữa 2 người, đễ buộc uke phải năm hay làm 1 động tác khác.


Trong những bước đầu, HKD được dạy như là đòn thủ để cho võ sinh dễ hiểu hơn. Nage phản ứng với thế công. Nếu cứ nghĩ như vậy, thì sẽ trở thành thói quen và khg bao giờ võ sinh tự chủ nếu khg bị tấn công.
Để tránh thói xấu đó, Nage phải là người "ra đòn" trước. Chỉ trong những trường hợp đó thì sự hiểu biết về kỹ thuật HKD mơi thay đổi, mặc dù võ sinh cũng chỉ áp dụng cùng 1 đòn.

David
11-19-2009, 10:43 AM
Cám ơn anh Aiki nhiều. Những bài kiểu này sẽ giúp anh em tìm ra những cách tập, hiểu hơn về cách tập aikido để có thể tiến bộ hơn.

aiki
11-19-2009, 11:25 AM
Cám ơn David!

Bài trên có nhiều câu thấm thiết lắm và có thể là đề taì bình luận đó. Thầy SUgano có 1 ý trí cương quyết thật vì từ khi bị cưa chân vì bịnh đái đường, thầy đã có 1 ch6an giả và vẫn tiếp tục dạy aikido và cho seminar. Tôi phục thầy luôn.

về cách tập:

Trong HKD, phương pháp huấn luyện căn bản là võ sinh bắt chước và lập lại kỹ thuật mà HLV chỉ vẫn khg thay đổi từ xưa tới nay. Cái quan trọng là HLV phải kiếm cách làm cho sự rèn luyện , tập dượt có ý nghĩa cho võ sinh, và cách gỉang huấn đó phải giúp võ sinh pháp triển năng lực .

Võ sinh sẽ khg bao giờ tiến bộ nếu cách giảng dạy chỉ ỉ vào sức mạnh và "tính hơn hẳn". Sự tiến bộ cũng tùy thuộc vào cách võ sinh tập. Có người tập võ như 1 cách để giải trí. Với những người tập HKD 1 cách nghiêm túc, khả năng của họ sẽ phát triển hơn nếu họ được hướng dẫn 1 cách đứng đắn.


Khi tập bài quyền, vỏ sinh phải chú ý tới từng động tác và đánh thật chính xác. Cách tập dó khg thay đổi tùy theo xúc cảm hay tình trạng cơ thê của võ sinh. Cách tập của HKD "thoải mái" hơn vì khg có những động tác bắt buộc và dòi hỏi sự chính xác



Tôi khg biết là bao nhiều lần nghe thành viên bên VN nói là HKD chỉ có thủ mà khg có công? Thầy Saito, trong 1 seminar, đã nói là phải lấy thế chủ động trước và đây thì thầy Sugano nói rõ hơn.


HKD bắt đầu bằng 1 thế công. Trên phương diện kỹ thuật, HKD là đòn công. Khg ai chờ uke tấn công trước khi ra đòn. Nage ra là người đầu tiên ra thế công. Ví dụ trong đòn Katate tori, khg ai đưa tay ra chờ địch thủ tới nắm. Thật ra, Nage đưa tay ra và thu hẹp khoảng cách giữa 2 người, đễ buộc uke phải năm hay làm 1 động tác khác.


Trong những bước đầu, HKD được dạy như là đòn thủ để cho võ sinh dễ hiểu hơn. Nage phản ứng với thế công. Nếu cứ nghĩ như vậy, thì sẽ trở thành thói quen và khg bao giờ võ sinh tự chủ nếu khg bị tấn công.
Để tránh thói xấu đó, Nage phải là người "ra đòn" trước. Chỉ trong những trường hợp đó thì sự hiểu biết về kỹ thuật HKD mơi thay đổi, mặc dù võ sinh cũng chỉ áp dụng cùng 1 đòn.