PDA

View Full Version : Seminar 2009 Saigon lần 2



aiki
09-09-2009, 08:02 AM
Mới thấy trên Youtube vài clip về Seminar 2009 tại Saigon lần 2 do Aikidosaigon post. Xin đem lên đây, có ACE nào tham dự, xin phê bình và cho ý kiến.



http://www.youtube.com/watch?v=ul4e5PAEsXk



http://www.youtube.com/watch?v=43foL8qxKck




http://www.youtube.com/watch?v=n_QF2YXemKE

Bushido
09-09-2009, 08:32 PM
Seminar này thầy Fukakusa nhấn mạnh vào căn bản: maai, tenkan, trục - trọng tâm -mặt cùng hướng nhìn ... Do là quay về căn bản nên không đơn giản. Seminar này phiên dịch là aikidoka nên dễ hiểu.
Thầy Fukakusa vui tính và thân thiện, sẵn sàng làm uke cho mọi người. Rất nhiều cấp dan không thả lỏng vai nên bị thầy phản đòn. Hên là năm nay có 2 seminar: thầy Takanori Kuribayashi (học trò của thầy Endo) và thầy Fukakusa (học trò thầy Tamura) nên mới hiểu mấy bài chú Aiki viết về seminar hai thầy Tamura và Endo.
Bushido nghĩ các thầy cấp dan càng cao các thầy càng chỉ kĩ căn bản trong seminar.

aiki
09-10-2009, 10:58 AM
Seminar này thầy Fukakusa nhấn mạnh vào căn bản: maai, tenkan, trục - trọng tâm -mặt cùng hướng nhìn ... Do là quay về căn bản nên không đơn giản. Seminar này phiên dịch là aikidoka nên dễ hiểu.

Trong HKD, muốn khá thì phải vững căn bản. Cuối tuần rồi, tui cũng đi seminar với thầy Tissier, và cũng bắt đầu bằng Taino Henko. Sẽ post bài về Seminar này sau.

Hôm nay mới có thì giờ coi clip, thấy nhiều người khg làm những gì thầy chỉ. Khg dùng trọng tâm mấy, chỉ đưa tay thôi ... 8-[ 8-[



... và thầy Fukakusa (học trò thầy Tamura) ...

Theo tui nghĩ, thầy Fukajusa là sư đệ thầy Tamura. Trong lần phỏng vấn thầy Tamura cách đây vài năm, lần thầy Tamura sang VN mà bị Hội Aikido TP làm khó dễ, kỳ đó thầy nói tui là sang Saigon với thầy Fukakusa (người bạn phụ trách HKD ở Thái Lan).

Coi clip 1, thấy cách lăn của thầy F. giống kiểu thầy Tamura.



Thầy Fukakusa vui tính và thân thiện, sẵn sàng làm uke cho mọi người. Rất nhiều cấp dan không thả lỏng vai nên bị thầy phản đòn. Hên là năm nay có 2 seminar: thầy Takanori Kuribayashi (học trò của thầy Endo) và thầy Fukakusa (học trò thầy Tamura) nên mới hiểu mấy bài chú Aiki viết về seminar hai thầy Tamura và Endo.

Phải đi tập huấn nhiều, nghe nhắc đi nhắc lại cả chục lần những căn bản may ra mới hiểu và từ đó để nó thấm vô máu cũng cần 1 thời gian nữa!

Tui biết những bài tui viết về seminar khó hiểu nếu khg tham dự hay khg cảm nhận được cách đánh của các thầy. Tui cũng hay chat với 1 số ACE bên VN, và khá ngạc nhiên khi những người đó nói khg cần tham dự seminar và học đòn qua băng ... Có thể học được cái hình, nhưng những tiểu tiết để cho đòn 'ăn tiền' thì khó mà hiểu lắm ...




Bushido nghĩ các thầy cấp dan càng cao các thầy càng chỉ kĩ căn bản trong seminar.

Mấy thầy này biết cách chỉ và biết những gì đáng chỉ! Càng trẻ thì càng thích đòn, càng có kinh nghiệm thì càng biết tất cả đều ở trong căn bản hết.

Vài hàng nói về cảm nghĩ, có ACE nào tham dự seminar thì cho biết thêm ý kiến ...

Aikivt
09-11-2009, 10:51 AM
Oa,người cao cao,to to đeo đai xanh ra làm uke cho shihan là Aikivt đó :d.Ko biết Aikivt có nói quá ko nhưng cách Shihan Fukakusa nhu cơn gió,nhẹ nhàng và hiệu quả.

David
09-13-2009, 03:55 AM
Anh Aiki nói đúng lắm. Phải thật vững căn bản mới có thể phát triển được. David kỳ này không đi tập tuấn được nghe mấy anh em nói thầy dạy vui lắm và rõ ràng lắm. Chỉ tiếc là sau khi tập huấn xong anh em lại không nghiên cứu kỹ hơn và luyện tập lại những gì thầy đã chỉ dạy.